Cuộc chiến Idlib: Vừa đàm vừa đánh

Hổ Syria đóng cửa hành lang nhân đạo chuẩn bị tấn công, Nga vẫn kêu gọi đàm phán đối lập ở Idlib.

Ngày 28/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này đang đàm phán với thủ lĩnh các nhóm vũ trang ở tỉnh Idlib của Syria, nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Theo ông Shoigu, mục tiêu đàm phán là đạt được những thỏa thuận hòa bình tương tự như ở các khu vực Deraa và Đông Ghouta.

Quân đội Syria trên đường hướng về Idlib

Quân đội Syria trên đường hướng về Idlib

Trong khi đó, lực lượng quân đội Syria đã tăng cường binh lực ở vùng ngoại vi tỉnh Idlib, chuẩn bị cho trận đánh lớn.

Trung đoàn Homs Mughawir, đã từng tham chiến trong khu vực sa mạc tỉnh Homs đã điều chuyển toàn bộ binh lực đến vùng nông thôn phía nam của tỉnh Idlib.

Trung đoàn Homs Mughawir sẽ được tham chiến cùng với các đơn vị xung kích của sư đoàn Tiger trong chiến dịch giải phóng vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Idlib.

Cơ quan truyền thông quân đội Syria đăng tải video, ghi lại toàn cảnh trung đoàn Mughawir Homs trên đường đến tỉnh Idlib với hàng trăm xe cơ giới gắn súng phòng không hạng nặng, xe thiết giáp và xe tăng.

Quân đội Syria này dự kiến điều chuyển hàng chục ngàn binh sĩ từ khắp nơi trên đất nước, thực hiện sứ mệnh giải phóng vùng nông thôn phía bắc Latakia, đồng bằng Al-Ghaab và quận Jisr Al-Shughour ở Nam Idlib và tây nam Aleppo trước.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ Damascus cho biết, quân đội Syria đã trong tư thế sẵn sàng tiến hành chiến dịch tiến công, chỉ còn đợi lệnh của Bộ tư lệnh Tối cao quân đội Syria.

3 mũi tiến công dồn về Idlib.

Trên góc nhìn quân sự, có thể thấy lực lượng vũ trang Syria đang tăng cường binh lực và tiến hành những hoạt động binh vận song song.

Động thái này nhằm gây áp lực lên lực lượng Hồi giáo cực đoan, chủ lực là Quân đội Syria tự do (FSA) nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình, thỏa thuận cho những phần tử không thuộc khủng bố cực đoan, cô lập các tay súng thánh chiến và nước ngoài. Đồng thời, sẵn sàng phát động cuộc chiến ngay lập tức khi các cuộc đàm phán kết thúc.

Mũi tiến công dự kiến từ Aleppo

Theo thông tin mới nhất, một đơn vị của sư đoàn Tiger đã quyết định đóng cửa một hành lang nhân đạo ở ngã tư Abu Dhuhour, đông nam tỉnh Idlib sau khi số lượng lớn dân thường đã được di tản khỏi khu vực dự kiến chiến sự tại Idlib.

Việc đóng cửa hành lang này sau 2 tuần cũng nhằm né tránh nguy cơ lực lượng Hồi giáo cực đoan có thể sử dụng việc di tản để tiến hành cuộc tấn công khủng bố sau lưng quân đội Syria.

Bản đồ dự kiến kế hoạch tấn công của quân đội Syria ở bắc Hama

Đến thời điểm này, đã có hơn 9.000 người dân di tản sang vùng giải phóng do chính quyền Syria kiểm soát. Nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên nguy cơ những tay súng Hồi giáo cực đoan lẫn vào dòng người di tản đi vào phía sau chiến tuyến quân đội Syria.

Bản đồ dự kiến kế hoạch tấn công của quân đội Syria trên chiến trường Idlib, bắc Hama

Theo ông Hisham Jaber chuẩn tướng về hưu hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông ở Beirut, tình hình ở Idlib sẽ được giải quyết chỉ bằng phương tiện quân sự.

"Ở đó có nhiều nhóm với những kiểu quan hệ khác nhau. Chắc là người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc với "Jabhat al-Nusra" để ký kết thỏa thuận hòa bình. Mà đây là nhóm lớn nhất và mạnh nhất ở Idlib. Song song, quân đội sẽ tiến hành cuộc tấn công", — ông Hisham Jaber nói.

Tuy nhiên, ông Hisham Jaber cũng cảnh báo những cuộc tấn công hóa học sẽ được tổ chức, là cái cớ để đồng minh Mỹ tấn công khu vực này. "Người Mỹ hoàn toàn có thể áp dụng lối khiêu khích với vũ khí hóa học để ngăn việc di chuyển của quân đội lên phía bắc" - chuyên gia Jaber cho biết.

"Tất cả đều hiểu rõ rằng quân đội Syria sẽ chiến thắng, bởi đang thực hiện thành công loạt chiến dịch ở phía nam và hướng lực lượng giải phóng lên phía bắc.

Người Mỹ không thể tác động đến xu thế phát triển sự kiện này, dù là ở cấp ngoại giao hay là quân sự.

Lực lượng của phương Tây bố trí ở phía đông Syria. Do đó, họ chỉ có thể cậy nhờ đến thủ đoạn như vụ khiêu khích với vũ khí hóa học, như đã từng xảy ra ở Syria" - chuyên gia quân sự Lebanon kết luận.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Nga ngày 28/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhấn mạnh, kể từ năm 2015, khi nhiều thị trấn và làng mạc tại Syria dần được giải phóng, hơn 1 triệu công dân nước này đã bắt đầu trở về nhà.

Hiện mọi cơ hội đều rộng mở cho hoạt động hồi hương thêm 1 triệu người tị nạn khác.

Công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng đang được tiến hành song song với việc khôi phục lại các tuyến giao thông và các chốt an ninh để Syria có thể bắt đầu tiếp nhận người tị nạn trở về.

Clip quân đội Syria tiến về ngoại vi Idlib

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuoc-chien-idlib-vua-dam-vua-danh-3364518/