Tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bắt đầu dọn dẹp sau trận lũ lịch sử

Tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đang bắt đầu dọn dẹp sau trận lũ chết người mà chính quyền địa phương mô tả là 'nghìn năm có một' gây thiệt hại diện rộng tại thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này.

Hơn 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Các trận mưa đã dứt và cuộc sống của người dân Trịnh Châu dự kiến sẽ sớm trở lại bình thường.

Hơn 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Ảnh: Reuters

Hơn 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Ảnh: Reuters

Giao thông bắt đầu được nối lại sau khi hơn 500 xe đầu kéo di chuyển các phương tiện bị ngập lụt ra khỏi những con đường gần như đã tạnh ráo ở thành phố Trịnh Châu. Bất chấp sự tàn phá của lũ lụt, nhiều siêu thị địa phương tại các cộng đồng dân cư vẫn có đủ nguồn cung cấp trái cây, thịt, trứng và sữa cho người dân.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ngày 23/7 đã tổ chức một cuộc họp tham vấn khẩn cấp để nghiên cứu tình hình sông Vị Hà. Một đoạn đê trên sông này bị hư hại do ảnh hưởng của thiên tai, đang đe dọa gây nguy hiểm cho nhiều ngôi làng gần đó.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã nhanh chóng chỉ đạo các “doanh nghiệp xương sống” tới hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng thiên tai. Tính đến nay, 19.900 tấn dầu ăn, 19.700 tấn sản phẩm sữa, 3.740 tấn gạo và 18.900 tấn bột mì đã được vận chuyển tới Hà Nam.

Đến 15h giờ chiều 23/7, 1.200 nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới hỗ trợ Hà Nam với các thiết bị chuyên nghiệp, giúp tỉnh này thoát nước, nạo vét và dọn dẹp sau lũ.

Tổng công ty Lưới điện Nhà nước Trung Quốc đã cử hơn 20.000 kỹ thuật viên từ 24 công ty lưới điện cấp tỉnh đến các khu vực lũ lụt ở Hà Nam để tiến hành sửa chữa khẩn cấp suốt ngày đêm. Đến chiều qua, gần 60% nguồn cung cấp điện của Trịnh Châu đã được khôi phục và gần 80% nguồn cung cấp điện của tỉnh Hà Nam đã được sửa chữa. Cơ quan cấp nước Trịnh Châu cũng đang đẩy mạnh nỗ lực sửa chữa các công trình cấp nước. Hiện tại, 90% nguồn cấp nước ở Trịnh Châu đã được khôi phục.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc sáng qua tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh khi bão In-Fa sắp đổ bộ vào nước này dù vừa hứng chịu trận lũ lụt lịch sử gây nhiều thiệt hại. Đây là cơn bão thứ sáu trong năm, dự kiến sẽ đổ bộ trước tiên vào khu vực phía bắc của các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào ngày 25/7./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tinh-ha-nam-trung-quoc-bat-dau-don-dep-sau-tran-lu-lich-su-876646.vov