'Cuộc chiến' chuyển giao quyền lực

Việc Tổng thống Donald Trump từ chối hợp tác khiến ông Joe Biden - nhân vật được truyền thông tuyên bố đắc cử Tổng thống - phải tìm kiếm các giải pháp bất thường để đối phó với cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 đang bùng nổ và những thách thức an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Việc Tổng thống Donald Trump từ chối hợp tác khiến ông Joe Biden - nhân vật được truyền thông tuyên bố đắc cử Tổng thống - phải tìm kiếm các giải pháp bất thường để đối phó với cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 đang bùng nổ và những thách thức an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Tổng thống đắc cử Joe Biden tham dự cuộc họp giao ban về an ninh quốc gia tại nhà hát The Queen ở Wilmington hôm 17-11 (giờ Mỹ). Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Joe Biden tham dự cuộc họp giao ban về an ninh quốc gia tại nhà hát The Queen ở Wilmington hôm 17-11 (giờ Mỹ). Ảnh: AP

Bị chặn không cho tham gia các cuộc họp thông tin tình báo chính thức theo truyền thống dành cho các tổng thống đắc cử, ông Biden đã chỉ định một số nhân vật thân cận trong đội ngũ vận động tranh cử của ông và một nghị sĩ đảng Dân chủ làm cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng, giữ vững nhóm nòng cốt thân cận trong bối cảnh chuyển giao quyền lực. Theo tuyên bố được đội ngũ chuyển giao của ông Biden đưa ra, Quản lý ban vận động tranh cử của ông Biden, bà Jen O’Malley Dillon sẽ được chỉ định làm Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Trong khi đó, các cố vấn thân cận lâu năm như Mike Donilon và Steve Ricchetti sẽ vào Nhà Trắng với vai trò lần lượt là cố vấn cấp cao và cố vấn của tổng thống. Bà Dana Remus sẽ trở thành luật sư cấp cao cho tổng thống. Một cố vấn thân cận khác là Ron Klain sẽ được ông Biden chỉ định là Chánh văn phòng Nhà Trắng. Nghị sĩ bang Louisiana Cedric Richmond - đồng chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Biden sẽ trơ thành cố vấn cấp cao kiêm Giám đốc Văn phòng Quan hệ công chúng Nhà Trắng.

Ông Biden cũng đã tìm kiếm được đội ngũ các chuyên gia tình báo, quốc phòng và ngoại giao. Tuy nhiên, hiện không có chuyên gia nào của phe ông Biden có thể liên kết với chính phủ Mỹ đương nhiệm, đặt ra câu hỏi về việc liệu ông Biden có được cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về những mối nguy hiểm mà nước Mỹ phải đối mặt hay không. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã nhận được một cuộc họp chính thức hơn vào hôm 11-11 với tư cách là thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện, mặc dù vẫn có thông tin tương đối hạn chế về các mối đe dọa cụ thể mà ông Biden sẽ “thừa hưởng”.

Và vì đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ đang giáng xuống nước Mỹ với làn sóng dữ dội mới, chính quyền hiện tại đang ngăn ông Biden làm việc với nhóm ứng phó của họ. Thay vào đó, đại diện của ông Biden có kế hoạch gặp gỡ trực tiếp với các Cty dược phẩm trong tuần này để xác định cách tốt nhất để phân phối ít nhất 2 loại vaccine đầy hứa hẹn cho hàng trăm triệu người Mỹ, thách thức hậu cần lớn nhất đối với một tổng thống mới trong nhiều thế hệ.

Các động thái này phản ánh cách ông Biden đang điều chỉnh để đối phó với quá trình chuyển đổi căng thẳng trong lịch sử. Không có dấu hiệu cho thấy ông Trump sẵn sàng để tạo điều kiện sớm cho việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, thay vào đó, ông Biden và nhóm của ông đang làm việc thông qua một loạt các phương án dự phòng để hoạt động tốt nhất có thể để chuẩn bị cho những thách thức mà ông sẽ đối mặt ngay khi nhậm chức vào tháng 1 tới.

Không chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Trump, ông Biden thừa nhận “không nhận được các cuộc họp giao ban mà thông thường sẽ đến vào bây giờ” khi ông mở cuộc họp trực tuyến với các chuyên gia an ninh quốc gia. 12 người tham gia, xuất hiện trên màn hình video, bao gồm cựu Phó Giám đốc CIA David Cohen, tướng Stanley McChrystal đã nghỉ hưu và Avril Haines, một phó cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền Obama, cùng những người khác. Ông Biden cũng cho biết đang chuẩn bị kế thừa “một đất nước bị chia cắt và một thế giới hỗn loạn”. “Đó là lý do tại sao tôi cần tất cả các bạn”, AP dẫn lời ông Biden nói.

2 tuần sau cuộc bầu cử, Tổng thống Trump tiếp tục không cho ông Biden tham gia các cuộc họp giao ban về đại dịch và an ninh quốc gia của chính quyền ông, tuyên bố rằng, ông Biden không phải là tổng thống đắc cử hợp pháp vì gian lận. Ứng viên đảng Dân chủ đã đánh bại Tổng thống của đảng Cộng hòa 10 ngày trước và chiến lược pháp lý của Trump nhằm chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử đang trên đường đi đến thành công.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_234706_-cuoc-chien-chuyen-giao-quyen-luc.aspx