'Cuộc chiến' chưa có hồi kết

Báo cáo 448 trang được nhiều người mong đợi bởi của Cố vấn đặc biệt Robert Mueller về chuyện Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã được công bố, khép lại cuộc điều tra kéo dài 22 tháng mà Tổng thống Donald Trump liên tục đả kích là cuộc 'săn phù thủy' với hàm ý ông bị truy bức chính trị.

Báo cáo 448 trang được nhiều người mong đợi bởi của Cố vấn đặc biệt Robert Mueller về chuyện Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã được công bố, khép lại cuộc điều tra kéo dài 22 tháng mà Tổng thống Donald Trump liên tục đả kích là cuộc “săn phù thủy” với hàm ý ông bị truy bức chính trị.

Nhưng, cuộc chiến điều tra này vẫn chưa thể kết thúc. Thực tế là mặc dù Bộ Tư pháp đã xử lý lại một số thông tin nhất định, nhưng nó vẫn cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về cuộc điều tra gần 2 năm qua, vốn tạo ra cái bóng trên Nhà Trắng và xé toạc Washington. Thật sự, nhiều “thâm cung bí sử” của chính quyền Tổng thống Trump đã được tiết lộ qua báo cáo. Nhưng điều quan trọng hơn cả, cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy đội ngũ chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 của ông Trump câu kết với Nga, và ông Mueller cũng không thể đưa ra kết luận về việc liệu ông Trump có phạm tội cản trở công lý hay không.

Thay vào đó, ông Mueller liệt kê 10 sự việc liên quan đến ông Trump và thẩm định liệu hành vi cản trở công lý có xảy ra hay không. Đối với ông Trump và các đồng minh chính trị, bản báo cáo là đủ để chứng minh ông vô tội, trong khi đối với đảng Dân chủ, bản tài liệu dài này đã đặt ra rất nhiều câu hỏi và thúc đẩy mối quan tâm của họ. Một cuộc chiến mới lại bùng lên giữa hai phe. Đảng Cộng hòa nghĩ rằng, nó đủ để minh oan cho Tổng thống Trump, trong khi đảng Dân chủ tin, nó không đầy đủ vì ông Trump không trả lời tất cả các câu hỏi nào liên quan.

Ông Mueller đã viết trong báo cáo về việc ông có thẩm quyền yêu cầu Tổng thống Trump ra điều trần nhưng quyết định không làm như vậy vì nó sẽ gây trì hoãn cuộc điều tra, với lý do nhóm của ông “có đủ bằng chứng để hiểu các sự kiện liên quan và đưa ra những đánh giá nhất định mà không cần có lời khai của tổng thống”. Đây là vấn đề mà đảng Dân chủ đang theo đuổi và có thể sẽ yêu cầu luận tội ông Trump. Đó là lý do mà Bộ trưởng Barr dự kiến sẽ ra làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào ngày 2-5 xung quanh vấn đề công bố báo cáo này. Ông Mueller cũng sẽ ra làm chứng trong một phiên điều trần mở của Ủy ban Tư pháp Hạ viện sau đó, có thể là ngày 23-5.

Vẫn chưa rõ những nỗ lực đó sẽ dẫn đến đâu nhưng bất kỳ cuộc luận tội nào do đảng Dân chủ khởi xướng được cho là sẽ thất bại bởi hiện nay phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện và vì một điều khác là các nhà lãnh đạo Dân chủ không mấy mặn mà. Bởi thực tế sẽ có một cuộc bầu cử trong 18 tháng tới và người dân Mỹ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_205139_-cuoc-chien-chua-co-hoi-ket.aspx