'Cuộc chiến' chống Covid-19 vẫn tiếp diễn

Mặc dù dịch Covid-19 trên cả nước đã cơ bản được khống chế nhưng trên thế giới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Cùng với cả nước, tại Đồng Nai, nhịp sống đã bước sang giai đoạn 'bình thường mới' song cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục, công tác tiếp nhận cách ly đồng bào trở về từ nước ngoài vẫn đang được thực hiện.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trước khi người dân rời khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trước khi người dân rời khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

Công tác cách ly từ những ngày đầu khởi động mạng lưới phòng, chống dịch Covid-19 cho đến nay được tập trung thực hiện chặt chẽ đã thể hiện nỗ lực, quyết tâm rất lớn của tỉnh nhằm góp phần quan trọng để cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân trong giai đoạn “bình thường mới”.

* Ưu tiên giám sát cộng đồng

Bắt đầu khởi động mạng lưới phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế Đồng Nai đã ban hành kế hoạch Đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Theo đó, Bệnh viện Phổi tỉnh là nơi tiếp nhận chữa trị các ca bệnh về từ cửa khẩu hoặc về từ vùng dịch có dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay, Đồng Nai tiến hành cách ly tập trung 1.074 người tại các khu cách ly tập trung như: ký túc xá Trường đại học Đồng Nai, cơ sở 2 của Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu, Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI… Theo kế hoạch, ngày 19-8, Đồng Nai sẽ tiếp nhận thêm 343 công dân trở về từ Đài Loan.

TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho hay, ngay những ngày đầu mùa dịch, Đồng Nai đã luôn nâng mức cảnh báo, phòng chống dịch cao hơn một mức so với quy định của Bộ Y tế. UBND tỉnh đã kịp thời có Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Theo đó, các sở, ban ngành, đơn vị liên quan phải chủ động phòng, chống dịch. “Khi đó, chúng tôi đã lập ra nhiều kế hoạch ứng phó với dịch bệnh này nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi hoặc đã mắc bệnh để xử lý kịp thời, không để lây lan và hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong” -
BS Vũ nhấn mạnh.

Việc giám sát cộng đồng được thực hiện quyết liệt, tất cả những người trở về từ vùng dịch trong và ngoài nước đều được khám sàng lọc và thực hiện cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế như: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh... “Khi dịch diễn biến phức tạp hơn, Việt Nam xuất hiện những ca mắc trở về từ nước ngoài và các ổ dịch trong nước, chúng tôi thành lập nhiều khu cách ly tập trung. Tất cả những ca về từ vùng dịch hay tiếp xúc với những người nghi ngờ nhiễm bệnh, chúng tôi đều đưa vào khu cách ly tập trung” - BS Vũ chia sẻ.

Các bạn trẻ trở về từ nước ngoài trong thời gian cách ly tại khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Đồng Nai chỉ ghi nhận 1 ca duy nhất nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 247, anh V.V.T., làm việc tại Công ty gìay dép Gia Định chi nhánh xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu. Ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, ngành Y tế đã tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh này. Trong đó, những trường hợp F1 (có tiếp xúc với bệnh nhân 247) đều được chuyển vào cách ly tập trung tại Cơ sở 2 của Trung tâm y tế H.Vĩnh Cửu (xã Thạnh Phú). Tất cả những ca có tiếp xúc với bệnh nhân số 124, 224 được đưa vào các khu cách ly tập trung của tỉnh. Sự kịp thời, chủ động, chặt chẽ trong công tác cách ly đã góp phần quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

* Thắng dịch nhờ “hậu phương” vững chắc

Để chủ động phòng dịch hiệu quả, 3 khu xét nghiệm Covid-19 đặt tại các đơn vị: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã được Bộ Y tế công nhận sau thời gian ngắn gấp rút chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người. Những bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm là “chiến sĩ” thầm lặng góp vào thành công cuộc chiến chống dịch Covid-19. TS Nguyễn Sĩ Tuấn, Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất chia sẻ, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên và duy nhất của Đồng Nai đến thời điểm này được phát hiện tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Sau khi làm các xét nghiệm, những người tham gia phải tự cách ly tại bệnh viện suốt 14 ngày.

Từ đó, họ cần mẫn với công tác lấy mẫu, xét nghiệm mỗi khi có người nhập cảnh về cách ly tại Đồng Nai. Công suất mỗi ngày của các phòng xét nghiệm này lên đến 200 mẫu. Mới đây, các đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm cho 237 người dân trở về từ Đài Loan đang được cách ly tại Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI. Trong đợt này, có khá nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em. “Từ những người lấy mẫu đến người thực hiện xét nghiệm đều ở lại khoa và cách ly với người thân, nhất là những người có con nhỏ. Chúng tôi lo lắng một thì người thân lo lắng hơn nhiều lần nhưng không ai lơ là vì nhiệm vụ chung” -
TS Tuấn tâm sự.

Khi người dân trở về các khu cách ly tập trung, họ được phục vụ chu đáo với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, công an, bộ đội, lực lượng dân phòng… và được hỗ trợ tiền ăn 80 ngàn đồng/ngày từ UBND tỉnh. Đến nay, Đồng Nai đã tiếp nhận 2 chuyến bay có số lượng lớn người cách ly tập trung trở về từ Anh và Đài Loan. BS Trần Minh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho hay, có khoảng 60-100 người làm công tác phục vụ tại khu cách ly ở Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI. Thực tế, những người làm việc trong khu cách ly rất vất vả. Họ làm việc không kể ngày, giờ và làm tất cả các công việc như: tiếp nhận, kiểm tra thân nhiệt, sắp xếp chỗ nghỉ, dọn dẹp, phun khử trùng, canh gác… Do đó, họ phải thực sự có sức khỏe, năng nổ và nhiệt tình mới có thể tham gia phục vụ trong các khu cách ly. “Chúng tôi cố gắng chú trọng vấn đề dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe cho những người phục vụ trong khu cách ly” - BS Hòa cho biết.

Phía ngoài khu cách ly, lực lượng công an H.Long Thành đã dựng chòi ở giữa rừng tràm để canh gác. Ngày nắng thì nóng nực, nhưng cực nhất vẫn là những ngày mưa. Thượng úy Nguyễn Minh Đức, công tác tại Công an H.Long Thành (người phục vụ tại khu cách ly 2 đợt), tâm sự: “Dù nắng hay mưa, chúng tôi vẫn phải đứng canh chốt ở chòi 24/24. Có nhiều đêm mưa lớn, gió mạnh làm sập chòi, chúng tôi vẫn không thể rời vị trí canh gác. Suốt thời gian có người trong khu cách ly, chúng tôi chia nhau trực và nghỉ nhưng luôn trong trạng thái chủ động, sẵn sàng làm nhiệm vụ”.

Đặc biệt, trong lần đón 237 người trở về từ Đài Loan, có một thanh niên đã trốn khỏi khu cách ly vào chiều 8-7. Ngay khi đó, lực lượng công an cùng cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa người này trở về khu cách ly. “Chính phủ đã tạo điều kiện để đưa công dân Việt Nam trở về nước an toàn tránh dịch. Tất cả lực lượng từ công an, bộ đội hay nhân viên y tế chúng tôi không quản sức mình, không ngại vất vả để phục vụ mọi người. Do đó, tôi mong những người về khu cách ly hãy chấp hành tốt các biện pháp cách ly để giữ an toàn cho chính mình, gia đình và cả xã hội” - TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Bích Nhàn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202007/cuoc-chien-chong-covid-19-van-tiep-dien-3013195/