Cuộc chiến chống COVID-19 tại Nhật Bản bước vào giai đoạn nguy hiểm

Chuyên gia y tế Nhật Bản cảnh báo đến cuối tháng Tám này, gần 50% trong tổng số 400 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng sẽ hết chỗ.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản, ngày 8/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản, ngày 8/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sức ép của đại dịch COVID-19 đối với hệ thống y tế tại Tokyo và các khu đô thị khác của Nhật Bản đang tiến đến giai đoạn nguy cấp.

Đây là cảnh báo của hội đồng chuyên gia thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đưa ra tại cuộc họp của chính phủ ngày 11/8 trong bối cảnh số ca mắc mới tại Nhật Bản tăng lên mức cao mới do biến thể Delta lây lan mạnh.

Tại cuộc họp, các chuyên gia nhận định tình hình dịch tại thủ đô Tokyo có nguy cơ diễn biến xấu đi dù chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt tiến triển.

Ông Hiroshi Nishiura, Giáo sư về y tế công cộng tại Đại học Kyoto, cho biết ngay cả với kịch bản lạc quan là dịch bệnh lây lan trong thời gian ngắn, đến giữa tháng Tám này, bệnh nhân COVID-19 sẽ chiếm toàn bộ khoảng 6.000 giường bệnh mà các bệnh viện tại Tokyo dự phòng cho bệnh nhân COVID-19.

Ông Nishiura cũng cảnh báo đến cuối tháng Tám, gần 50% trong tổng số 400 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng sẽ hết chỗ.

Bên cạnh đó, chuyên gia y tế cũng cho biết số người cao tuổi dương tính với virus SARS-CoV-2 đang gia tăng gần đây dù đa số được tiêm vaccine, cho thấy chương trình tiêm vaccine của Nhật Bản gặp hạn chế trong việc ngăn chặn đại dịch.

Về phần mình, ông Takaji Wakita, người đứng đầu Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia, cho biết Paralympic Tokyo dự kiến diễn ra từ ngày 24/8-5/9 nên được tổ chức mà không có khán giả, tương tự như sự kiện Olympic vừa bế mạc ngày 8/8 vừa qua.

Tokyo đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 lên tới 4.200 ca trong ngày 11/8, tiếp tục vượt mức 4.000 ca/ngày sau một thời gian ngắn giảm xuống.

Số ca bệnh nặng tăng lên mức cao mới từ 176 ca một ngày trước lên 197 ca. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày là 3.983,6 ca/ngày, tăng 14,5% so với một tuần trước đó. Đến nay, Tokyo xác nhận tổng cộng 258.981 ca mắc.

Thống kê của hãng Kyodo cho thấy, ngày 11/8, Nhật Bản ghi nhận 15.813 ca mắc mới, vượt mức cao nhất từng được ghi nhận ngày 7/8 là 15.753 ca./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuoc-chien-chong-covid19-tai-nhat-ban-buoc-vao-giai-doan-nguy-hiem/733155.vnp