Cuộc chiến cà chua 'nhuộm đỏ' lễ hội Tây Ban Nha

Lễ hội ném cà chua La Tomatina được tổ chức hàng năm ở Tây Ban Nha đã trở thành sự kiện độc đáo thu hút khách thập phương.

La Tomatina là lễ hội thường niên được tổ chức ở Bunõl, thị trấn nằm ở phía đông Tây Ban Nha. Nó ra đời vào năm 1945 và từng bị cấm trong những năm 50 của thế kỷ trước dưới thời tướng Francisco Franco.

La Tomatina là lễ hội thường niên được tổ chức ở Bunõl, thị trấn nằm ở phía đông Tây Ban Nha. Nó ra đời vào năm 1945 và từng bị cấm trong những năm 50 của thế kỷ trước dưới thời tướng Francisco Franco.

Không lâu sau, đến những năm 1980, "cuộc chiến cà chua" đã trở lại và dần trở thành nét văn hóa độc đáo của dân địa phương.

La Tomatina bắt nguồn từ một cuộc xô xát xảy ra tại khu chợ trong thị trấn Bunõl, người dân đã sử dụng rau củ để khiêu khích nhau. Đến nay, nó là "cuộc chiến thực phẩm" lớn nhất thế giới, thu hút khách thập phương.

Năm 2018, La Tomatina lôi kéo 22.000 người tham dự và ném khoảng 150 tấn cà chua chín.

Cà chua sử dụng cho lễ hội phải được nghiền nát trước khi ném. Ban tổ chức khuyến khích người tham gia nên mặc quần áo đơn giản, gọn nhẹ và không mang theo vật sắc nhọn để đảm bảo an toàn.

Năm nay, cà chua phục vụ lễ hội được chở trên bảy chiếc xe tải.

Lễ hội mở màn bằng trò chơi giật miếng thịt hun khói trét đầy cà chua treo trên cột cao. Chỉ sau khoảng một tiếng, cả thị trấn bị "nhuốm đỏ" bởi cà chua.

Lượng khách du lịch đổ về thị trấn Bunol vào mùa lễ hội tăng "chóng mặt". Người tham gia "trận đại chiến cà chua" phải đặt vé qua mạng trước cả tháng.

Thị trấn Bunõl, nơi diễn ra lễ hội ném cà chua, cách thành phố lớn thứ 3 Tây Ban Nha Valencia khoảng 41 km.

Các xe tải chở ngập cà chua chín vừa đi vừa trút chúng xuống đường.

Lễ hội được tổ chức vào thứ tư cuối cùng của tháng 8.

Đường phố chật cứng người chuẩn bị tham gia "cuộc đại chiến" cà chua.

Khi nhập cuộc, người tham gia bắt đầu "điên cuồng" ném cà chua.

Những viên "đạn đỏ" bay loạn xạ trong không trung. Người chơi bị phủ sốt cà chua khắp người và trượt ngã vì đường trơn.

Đối với nhiều người, lễ hội gây lãng phí và "không sạch sẽ". Tuy nhiên, đội cứu hỏa địa phương có thể dọn sạch thị trấn "như chưa từng xảy ra hỗn chiến" chỉ sau một giờ đồng hồ.

Một số quốc gia đã du nhập lễ hội như Colombia, Trung Quốc nhưng sớm bị dẹp vì vấp phải làn sóng phản đối việc sử dụng thực phẩm lãng phí.

Hà Lan
Ảnh: Getty, AP

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuoc-chien-ca-chua-nhuom-do-le-hoi-tay-ban-nha-post984702.html