Cuộc chiến 45 tỷ USD

Trong động thái gây bất ngờ, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Châu Á-Thái Bình Dương, ông Randall Schriver đã nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nước này rằng, cuộc chiến tại Afghanistan sẽ tiêu tốn 45 tỷ USD ngân sách của Mỹ trong năm 2018.

Ông Schriver cho biết, con số 45 tỷ USD bao gồm 13 tỷ USD cho các binh sĩ Mỹ, 5 tỷ USD cho các binh sĩ Afghanistan, 780 triệu USD là viện trợ kinh tế và số còn lại là chi phí cho công tác hỗ trợ. Con số này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ 17 và có vẻ như sẽ không sớm kết thúc bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều nước. Con số này, tùy thuộc vào tính toán của mỗi người, cũng đủ thấy, tổng chi phí của cuộc chiến ở Afghanistan vào khoảng 841 đến 2.000 tỷ USD.

Với những con số khổng lồ như vậy, thật khó để không suy nghĩ về tất cả những vấn đề mà chính phủ Mỹ có thể giải quyết tại nước nhà với số tiền đó, hoặc thậm chí là một phần nhỏ của nó. Đã có quá nhiều chỉ trích rằng, hàng tỷ USD “đang bị lãng phí tại Afghanistan” và người Afghanistan vẫn “có vẻ như không thể tự bảo vệ mình”. Các nghị sĩ Mỹ hiện rất lo ngại việc chi tiêu cho năm 2018 và chất vấn liệu kế hoạch của Nhà Trắng và chính quyền Afghanistan có ép được Taliban ngồi vào bàn thương lượng hòa bình và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm qua hay không?

Nhưng xem ra “phí tổn” về con người còn đáng kinh ngạc. Hơn 26.000 thường dân đã thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương. Hơn 2.000 lính Mỹ đã thiệt mạng, và hàng ngàn binh sĩ khác bị thương. Chấn thương và sự tàn phá chiến tranh chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng qua nhiều thế hệ.

Sau tất cả những điều đó, không rõ là Mỹ đã đạt được thắng lợi gì. Taliban vẫn tiếp tục tăng cường sức ảnh hưởng, mở rộng các cuộc tấn công liều chết. Trong khi đó, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn yếu kém. Tất cả những gì hiện có của Mỹ là sự mệt mỏi với cuộc chiến này nhưng vẫn không thể bỏ cuộc. Hồi tháng 8-2017, Tổng thống Trump đã tiết lộ chiến lược mới đối với Afghanistan, cam kết sẽ tăng số binh sĩ Mỹ tại Afghanistan từ 8.400 người lên đến 14.000 người.

Theo tỷ lệ mọi thứ đang diễn ra, người Mỹ khó có thể mong đợi gì nhiều về cuộc chiến này. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Nước Mỹ sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu tiền? Tổn thất bao nhiêu nhân mạng? Và cần gửi thêm bao nhiêu quân nữa cho cuộc chiến Afghanistan? Chắc chắn, chưa thể có câu trả lời.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_179161_cuoc-chien-45-ty-usd.aspx