Cuộc chạm trán trên không giữa tiêm kích NATO và chiến cơ Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cử các tiêm kích bám đuổi hai phi đội máy bay trinh sát, chống ngầm tầm xa của Moscow ở Bắc cực và phía bắc Thái Bình Dương.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm 28/6, hai máy bay trinh sát chống ngầm Tu-142MK của nước này đang thực hiện sứ mệnh tuần tra định kỳ phía trên biển Barents và các khu vực khác ở Bắc cực thì chạm trán với các tiêm kích F-16 của Na Uy.

Cùng lúc đó, một phi đội gồm 4 chiếc Tu-142MK bay qua khu vực phía bắc Thái Bình Dương để tới vùng Viễn Đông Nga. Ở một số đoạn trong cuộc hành trình, chúng đã bị các tiêm kích F-22 của Không quân Mỹ bám đuổi giám sát.

Nhà chức trách Nga khẳng định, các chiến cơ của họ luôn di chuyển trong không phận trung lập và có các máy bay đánh chặn MiG-31 tháp tùng suốt thời gian trên.

Theo báo RT, các chiến đấu cơ Nga và NATO thường xuyên bám đuổi, áp sát theo dõi nhau khi máy bay bên này di chuyển gần biên giới của bên kia.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/cuoc-cham-tran-tren-khong-giua-tiem-kich-nato-va-chien-co-nga-652481.html