Cùng xây dựng đất nước theo nguyện ước của Bác Hồ

Đây như là những lời hứa, thể hiện sự quyết tâm của Hội và toàn thể phụ nữ Việt Nam cùng với nhân dân cả nước thực hiện nguyện ước của Bác Hồ là phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm 2023, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%.

1. Ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước, ham muốn cao nhất của Bác Hồ "…là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"(1).

Và trước lúc rời xa cõi tạm để về với các cụ Các Mác, Lênin, nguyện ước cuối cùng của Người là: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…"(2).

Để thực hiện thắng lợi mong ước nêu trên, lúc sinh thời Bác nhấn mạnh phải phát huy hết khả năng sáng tạo của nhân dân. "Phải đem sức ta mà giải phóng cho ta". Kháng chiến kiến quốc cũng theo phương châm ấy, cách làm ấy. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, một sự nghiệp vĩ đại, mới mẻ chưa từng thấy cũng phải khai thác động lực, nội lực từ dân chúng. Bác quan niệm toàn thể dân tộc Việt Nam là nguồn lực to lớn nhất, có sức mạnh lớn nhất, trong đó, phụ nữ là một bộ phận không thể tách rời của Cách mạng, một trong những nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Luận điểm nổi tiếng của Người khẳng định: "Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội một nửa" (3).

Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, Bác luôn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải có chủ trương, chính sách, giải pháp thật cụ thể, thiết thực để tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy mọi khả năng của mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Không được thành kiến, hẹp hòi mà phải quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của tất cả các anh em nam giới. Bản thân nữ giới, Người nhấn mạnh, cũng phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí tự cường, tự lập. Có như vậy mới bình đẳng, bình quyền và đóng góp thiết thực, hữu ích cho quê hương, đất nước.

2. Thấm nhuần, phát triển sáng tạo những nguyện ước của Bác Hồ kính yêu về "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh", ngay từ khi ra đời cũng như trong quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng dân tộc độc lập, Tổ quốc thống nhất, nhân dân tự do, hạnh phúc, đưa đất nước phát triển "sánh vai với các cường quốc năm châu". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường của cả dân tộc đã được khơi dậy, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để giành chiến thắng trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Đảng đã xác định mục tiêu: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, Đảng cũng chỉ rõ để thực hiện thành công mục tiêu này "… tài năng, trí tuệ, phẩm chất con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất"(4), trong đó tài năng, trí tuệ, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam là một động lực lớn cần được phát huy.

Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: "Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế"(5). Đây chính là sự tiếp nối nguyện ước của Bác Hồ, phát triển quan điểm của Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữ qua các kỳ đại hội nhằm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

3. Đáp lại nguyện ước của Bác Hồ và sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của Nhân dân, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát động và triển khai rộng rãi hàng loạt các cuộc vận động, phong trào thi đua để thu hút, đoàn kết, phát huy nội lực và sức sáng tạo của phụ nữ cả nước cùng nhân dân thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong 35 năm đổi mới, đã có hàng ngàn cá nhân phụ nữ tiêu biểu, nhiều tập thể phụ nữ xuất sắc từ các phong trào của Hội được Đảng, Nhà nước tôn vinh, ghi nhận.

Chiếm trên 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày càng có nhiều chính trị gia; nhà lãnh đạo, quản lý; nhà khoa học và doanh nhân thành đạt là phụ nữ. Trên lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước, đặc biệt, lần đầu tiên trong thời kỳ đổi mới, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt trên 30%, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Phụ nữ ngày càng phát huy quyền làm chủ, tham gia tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trên lĩnh vực kinh tế, các tầng lớp phụ nữ đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo vươn lên, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy vai trò làm chủ, tham gia tích cực vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với phụ nữ cả nước, đội ngũ nữ doanh nhân (chiếm 26,5% tổng số doanh nghiệp) đã đóng góp đáng kể vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, chương trình Quốc gia khởi nghiệp.

Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục thực hiện tốt thiên chức người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, là điểm tựa tinh thần, gắn kết yêu thương và chia sẻ trách nhiệm chăm lo xây dựng gia đình. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, phụ nữ đã trao truyền các giá trị văn hóa gia đình, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trên lĩnh vực đối ngoại, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phụ nữ đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam như một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong lĩnh vực khoa học, 35 năm qua, có 20 tập thể và 49 nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực đã được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia. Nhiều phụ nữ đã được Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý như giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo/thầy thuốc/nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo/thầy thuốc/nghệ sĩ ưu tú…(6).

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu nhấn mạnh: "Nhìn lại 5 năm qua, phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội đã tham gia tích cực, hiệu quả vào nỗ lực chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật… đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước" (7).

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đã phát động phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" với các giá trị cốt lõi: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, với mục đích phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các lực lượng phụ nữ Việt Nam, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đây như là những lời hứa, thể hiện sự quyết tâm của Hội và toàn thể phụ nữ Việt Nam cùng với nhân dân cả nước thực hiện nguyện ước của Bác Hồ là phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

---

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 4, tr.187.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.614

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.300

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, H.2021, t.1, tr.116

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tr.169

(6) Dẫn theo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. H.3/2022

(7) Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hà Nội, ngày 7/3/2022.

PGS.TS Đỗ Thị Thạch (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cung-xay-dung-dat-nuoc-theo-nguyen-uoc-cua-bac-ho-20230117114503168.htm