Cùng vun đắp tình thân ái giữa phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba

Song hành cùng sự phát triển quan hệ hai nước, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Cuba đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị từ rất sớm. Hai bên đã không ngừng vun đắp để tình đoàn kết đó luôn thủy chung, gắn bó và mãi xanh tươi.

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) trao tặng bức tranh cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) trao tặng bức tranh cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera

Nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Cuba và phụ nữ hai nước, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, phụ nữ hai nước nói riêng, ngày 8/10, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Chương trình "Kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị giữa phụ nữ Việt Nam và Cuba", nói chuyện về tình hình Cuba và quan hệ hai nước. Tham dự chương trình có lãnh đạo và cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam; cán bộ, con em cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và hơn 100 sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Chương trình "Kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị giữa phụ nữ Việt Nam và Cuba"

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều dịp kỷ niệm quan trọng: Kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam -Cuba, 60 năm thành lập Hội LHPN Cuba và 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Nói đến quan hệ Việt Nam - Cuba, chúng ta nhắc nhớ đến vị anh hùng dân tộc của Cuba José Martí, người đầu tiên giới thiệu Việt Nam tới nhân dân Cuba và nhân dân Mỹ Latinh thông qua ký sự "Một cuộc dạo chơi trên đất của người An Nam" vào năm 1889. Đây có lẽ là mối duyên gắn kết hai dân tộc chúng ta và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Cuba đã được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.

"Với tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt, chúng ta luôn có mặt để ủng hộ giúp đỡ nhau một cách trong sáng khi bên kia gặp khó khăn. Dịch Covid-19 lại một lần nữa minh chứng cho tình cảm trước sau như một này", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định.

Song hành cùng sự phát triển quan hệ hai nước, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Cuba đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị từ rất sớm. Trong những năm tháng Việt Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Hội LHPN Cuba đã có nhiều phong trào thiết thực để ủng hộ phụ nữ Việt Nam. Khi Cuba bị bao vây cấm vận, Hội LHPN Việt Nam đã vận động hội viên phụ nữ hỗ trợ phụ nữ Cuba cao nhất trong khả năng của mình và ủng hộ phụ nữ Cuba trên các diễn đàn quốc tế.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera đọc Báo Phụ nữ Việt Nam

Còn theo bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, trong 6 thập kỷ qua, quan hệ hợp tác hai nước luôn toàn diện và đi vào chiều sâu, trong đó quan hệ giữa phụ nữ hai nước đặc biệt quan trọng. Năm 2018, hai Hội lần đầu ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022, là cơ sở để quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng phát triển thực chất. Đại sứ Lianys Torres Rivera đánh giá cao bộ phim tài liệu "Phụ nữ Việt Nam - Cuba: Tình hữu nghị sắt son, bền vững" bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Tại chương trình, đại biểu đã dành thời gian nghe chia sẻ về tình hình Cuba, thông tin về quá trình cập nhật hóa mô hình CNXH của Cuba và quan hệ hai nước của các báo cáo viên: Ông Vũ Trung Mỹ - Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ La-tinh, Ban Đối ngoại TƯ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; Ông Nguyễn Viết Thảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Ngự Bình - Clip: Trần Thắng - Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cung-vun-dap-tinh-than-ai-giua-phu-nu-hai-nuoc-viet-nam-cuba-20201008114830957.htm