Cùng vào cuộc 'chặn đứng' đua xe

Từ năm 2020 đến nay, tình trạng tụ tập, đua xe máy trái phép gây rối trật tự công cộng có dấu hiệu gia tăng tại một số địa bàn thuộc thành phố Hà Nội. Mặc dù lực lượng công an đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, trấn áp những đối tượng vi phạm, nhưng tình trạng trên chưa được giải quyết triệt để. Do vậy, để 'chặn đứng' hành vi đua xe trái phép cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía.

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra một trường hợp điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông.

Vi phạm cả ở nội và ngoại thành

Hơn 1 năm qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm thành phố Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội, nhưng vẫn có không ít nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép.

Anh Nguyễn Trung Hà (đường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cho biết, các đối tượng thường lên mạng xã hội kêu gọi, sau đó tụ tập thành các tốp chạy xe lòng vòng qua các tuyến đường phố như: Lê Duẩn, Lê Đại Hành, Cửa Nam, quanh hồ Hoàn Kiếm… Khi thấy vắng bóng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông…, một vài đối tượng sẽ tổ chức đua xe máy.

Trước tình trạng trên, các cơ quan chức năng của thành phố đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó không ít đối tượng bị truy tố và xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, mới đây nhất, khoảng 23h40 ngày 6-4-2021, khi phát hiện đoàn đua khoảng 15 xe máy chạy qua phố Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng (quận Hoàn Kiếm), Cảnh sát cơ động đã chặn giữ 3 xe máy với 6 đối tượng trong đoàn đua. Đáng lưu ý, tất cả các đối tượng này đều đang là học sinh.

Trong khi đó, ở khu vực ngoại thành cũng có hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng trên những đoạn đường vắng liên xã, liên huyện vào ban đêm, Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tuần tra, kịp thời ngăn chặn đua, cổ vũ đua xe. Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Mê Linh thông tin, khoảng 20h30 ngày 31-3-2021, trong khi tuần tra tại quốc lộ 23B thuộc địa phận thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, tổ công tác Công an huyện đã chặn giữ 13 trường hợp đua xe trái phép...

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, chống đua xe trái phép. Ảnh: TTXVN

Đồng bộ các giải pháp

Xác định khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm luôn là “điểm nóng” về tình trạng tụ tập, đua xe máy trái phép, gây rối trật tự công cộng, Công an quận Hoàn Kiếm đã có nhiều giải pháp ứng phó. “Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự quận phối hợp cùng công an các phường, Cảnh sát cơ động, các tổ công tác 141 tập trung giải tán hàng quán vỉa hè bán về đêm. Không có nơi tụ tập cũng đồng nghĩa với việc không còn những hành vi tập trung đông người để đua xe”, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Tương tự, theo Đại úy Phạm Đức Ngọc, Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (Công an quận Hai Bà Trưng), khu vực đường tàu tại hầm đường bộ Kim Liên thường là nơi nhiều nhóm thanh niên tụ tập vào ban đêm. Do đó, lực lượng công an tổ chức túc trực thường xuyên để ngăn chặn tình trạng đua xe máy trái phép.

Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) Tống Xuân Duy cho rằng, cần phải ngăn chặn đối tượng tham gia đua xe máy trái phép bằng những giải pháp đồng bộ. Phường Dịch Vọng Hậu đã giao trách nhiệm cho các đoàn thể, hội nhóm tổ chức những hoạt động bổ ích để thu hút thanh niên, đồng thời vận động thanh niên không tụ tập đua xe máy trái phép, vi phạm pháp luật… Trong khi đó, theo Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton (quận Bắc Từ Liêm) Lê Thị Bích Dung, để thanh niên tránh xa đua xe trái phép thì vai trò giáo dục vô cùng quan trọng. Trong đó cần giáo dục đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, đoàn thể và xã hội để thanh niên có được lý tưởng sống đúng đắn, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe máy trái phép, gây rối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, công an các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt việc điều tra, giải quyết các vụ việc mới xảy ra và áp dụng thủ tục rút gọn để phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm những đối tượng tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đơn vị đề nghị xét xử lưu động ngay tại địa bàn một số vụ điển hình nhằm giáo dục, răn đe, ngăn chặn hành vi phạm tội từ “trứng nước”...

* Năm 2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xét xử 16 bị cáo liên quan đến hành vi đua xe máy trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/997348/cung-vao-cuoc-chan-dung-dua-xe