Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng thành bãi trông xe trái phép

Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng đang biến thành bãi trông xe trái phép, nơi dạy thêm học thêm và nhiều hoạt động bất thường khác.

Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng, là điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần vui tươi, bổ ích của thanh thiếu niên thành phố Hải Phòng

Cung được thành lập ngày 13/5/1975, được Thành ủy, UBND TP Hải Phòng và các cơ quan, ban ngành đầu tư xây dựng ngày càng khang trang hơn

Thế nhưng hiện nay, Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng đang trở thành nơi trông giữ xe trái phép với nhiều ô dù, bạt được căng lên để chứa hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt xe mỗi ngày

Ngoài những chiếc xe ô tô con, cung văn hóa còn là nơi trông giữ những chiếc xe hợp đồng từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Theo những người gửi xe tại dây, mỗi chiếc xe gửi trong bãi một tháng có phí từ 800.000 - 1.200.000 đồng

Không chỉ hoạt động trông giữ phương tiện, trong Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng còn có cả việc cho thuê phòng phục vụ dạy thêm, học thêm

Ngoài ra, bờ hồ Quần ngựa thuộc Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng mặt nước nổi váng xanh, khi trời nắng bốc mùi hôi thối

Dưới hồ, đủ thứ đồ được vứt ra, thậm chí có cả đồ thờ

Hồ Quần ngựa cũng là nơi đánh bắt cá của người dân

Nước hồ Quần ngựa thuộc Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng ô nhiễm trầm trọng

Nhóm PV miền Bắc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cung-van-hoa-the-thao-thanh-nien-hai-phong-thanh-bai-trong-xe-trai-phep-d500074.html