Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh: Nơi ươm mầm tài năng trẻ

Thời gian qua, cùng với duy trì hiệu quả công tác giảng dạy, rèn luyện các bộ môn năng khiếu nghệ thuật, thể thao cho thanh thiếu nhi, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi (VHTTN) tỉnh còn tập trung đổi mới phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho những thanh thiếu nhi có năng khiếu vượt trội. Qua đó, góp phần định hướng, tạo nền tảng vững chắc giúp các thanh thiếu nhi theo đuổi đam mê và phát triển theo con đường nghệ thuật, thể thao chuyên nghiệp.

Em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 2006), ở TP Hạ Long là một trong những học sinh được phát hiện qua các hoạt động Đội với khả năng ca hát từ khi còn là học sinh tiểu học. Với năng khiếu âm nhạc vốn có cùng việc được học tập, rèn luyện bài bản tại Cung VHTTN, Bảo Ngọc đã có được kỹ năng thanh nhạc vững chắc. Nhiều năm liền Bảo Ngọc đều đạt giải A tại hội thi “Họa mi vàng” cấp tỉnh và hứa hẹn là một trong những giọng ca sẽ tỏa sáng trong thời gian tới.

Tiết mục hát đơn ca của Nguyễn Kim Huy tại Hội thi “Họa mi vàng” cấp tỉnh năm 2019.

Tiết mục hát đơn ca của Nguyễn Kim Huy tại Hội thi “Họa mi vàng” cấp tỉnh năm 2019.

Hay như Nguyễn Kim Huy (SN 2009), ở TP Hạ Long, cũng được biết đến là gương mặt triển vọng trong lĩnh vực âm nhạc. Xuất phát điểm là một cậu bé có năng khiếu ca hát song gia đình ở địa phương khác chuyển về Hạ Long sinh sống không có điều kiện bồi dưỡng nên Kim Huy không có cơ hội học tập chuyên sâu về thanh nhạc. Năm 2017, Huy được nhạc sĩ Đỗ Hòa An phát hiện, trải qua một thời gian được học tập, đào tạo tại Cung VHTTN tỉnh, em đã phát huy được năng lực, và ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi, hội thi về âm nhạc dành cho thiếu nhi như: Giải A Hội thi “Họa mi vàng” cấp tỉnh năm 2019, Huy chương vàng liên hoan “Giai điệu sơn ca” toàn quốc năm 2019, ngoài ra em còn có một số năng khiếu khác như kể chuyện, chơi đàn...

Huy chia sẻ: Được tham gia học tập tại lớp chuyên thanh nhạc của Cung VHTTN tỉnh em và các bạn được hỗ trợ hoàn toàn về học phí. Chương trình học duy trì đều đặn từ 2 - 3 buổi/ tuần, em không chỉ được học với các thầy cô thanh nhạc mà còn được các nhạc sĩ, ca sĩ có kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn tận tình. Em ngày càng tự tin hơn về giọng hát của mình, mạnh dạn tham gia thử sức tại các hội thi, cuộc thi về âm nhạc ở trong nước và cao hơn để thỏa ước muốn ca hát và khẳng định năng lực của bản thân.

Không chỉ riêng Bảo Ngọc hay Kim Huy, tại Cung VHTTN tỉnh đang đào tạo gần 300 thanh thiếu nhi tham gia học tập tại 18 lớp năng khiếu chuyên với các môn như: Thanh nhạc, múa, nhạc cụ dân tộc, võ thuật, bóng đá, hội họa... Các học sinh tham gia lớp năng khiếu chuyên đều là những nhân tố có năng khiếu vượt trội được lựa chọn từ các lớp năng khiếu do Cung tổ chức liên tục trong năm. Mỗi năm từ các lớp chuyên đều có 15 - 20 em (từ 12 tuổi) thi đỗ vào hệ Trung cấp Trường Đại học Hạ Long, Trường Thể dục thể thao tỉnh để tiếp tục học chuyên sâu.

Một buổi học tại lớp năng khiếu mua chuyên của Cung VHTTN tỉnh.

Bà Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung VHTTN tỉnh, cho biết: Để có được nguồn học sinh tốt cho các lớp năng khiếu chuyên, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh rất chú trọng công tác tìm kiếm thông qua nhiều hình thức như phát hiện qua các cuộc thi, hội thi văn nghệ, thể thao do các cấp, ngành tổ chức. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động liên kết, phối hợp chặt chẽ với trường tiểu học, THCS trên địa bàn trong đào tạo năng khiếu, giáo dục toàn diện cho học sinh.

Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo các môn nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi, sở thích, nhu cầu của thanh thiếu nhi và cả xu thế của xã hội. Ngoài đội ngũ giáo viên của Cung, đơn vị cũng thường xuyên mời các giảng viên, nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu của tỉnh tham gia giảng dạy giúp các em học sinh được nâng cao kiến thức cũng như có thêm kinh nghiệm về biểu diễn, thi đấu. Đặc biệt, Cung luôn gắn học tập đi đôi với thực hành bằng việc cho các em tham gia những cuộc thi phù hợp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Ngoài ra, với quy mô và sự đầu tư cơ sở vật chất khang trang Cung VHTTN Quảng Ninh hiện là một trong những Cung hiện đại bậc nhất của cả nước. Đây là môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi toàn tỉnh được học tập, rèn luyện, phát huy tối đa năng khiếu.

Điều kiện cơ sở vật chất hiện đại tại Cung VHTTN tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu học tập, rèn luyện của thanh thiếu nhi.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án “Phát hiện tài năng và bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu một số lĩnh vực cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019- 2025”, triển khai thực hiện Đề án, Cung VHTTN tham mưu cho Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng” hằng năm để tìm kiếm, phát hiện những nhân tố tài năng mới trong các lĩnh vực nhất là lĩnh vực nghệ thuật nhằm bồi dưỡng, phát triển kịp thời. Đồng thời, đề xuất một số chính sách hỗ trợ, khen thưởng, cho thanh thiếu nhi có thêm cơ hội phát triển năng khiếu của bản thân như tặng học bổng hay các khóa đào tạo chuyên sâu.

Bằng các phương pháp giáo dục mới mẻ, hiệu quả, điều kiện vật chất đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, rèn luyện của thanh thiếu nhi, tin tưởng Cung VHTTN tỉnh sẽ tiếp tục là mái nhà chung - nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ của tỉnh. Chính từ cái nôi này, các em trưởng thành, tham gia vào phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, góp phần đưa các phong trào này của tỉnh ngày càng phát triển.

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/202009/cung-van-hoa-thanh-thieu-nhi-quang-ninh-noi-uom-mam-tai-nang-tre-2498683/