Cung ứng đủ hàng hóa phục vụ người dân

Ngày 31-3, ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020 trên phạm vi toàn quốc, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh khẳng định đã chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào để cung ứng đủ cho nhu cầu của người dân…

Chiều 31-3, tại nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố, hàng hóa tại các quầy kệ luôn đầy ăm ắp. Chọn nhiều loại rau củ, thịt, cá, đường, sữa cho vào giỏ xe ở siêu thị Co.op Mart Phú Lâm, chị Hoàng Thị Lan ở chung cư Lê Thành, quận Bình Tân cho biết: “Do hạn chế ra đường cho nên tôi mua nhiều thức ăn mỗi lần đến siêu thị. Tôi chỉ mua đủ ăn trong tuần chứ không mua tích trữ, để dành”.

Không đến siêu thị mua sắm nhưng chị Nguyễn Thị Minh Trang (35 tuổi, nhân viên văn phòng) vẫn có thức ăn mới, tươi ngon trong ngày. “Tôi vào trang bán hàng trực tuyến của các siêu thị, đặt hàng xong là có người giao tận nơi miễn phí. Hàng hóa đầy ắp, từ đồ dùng thiết yếu đến thực phẩm tươi sống, chỉ cần 30 phút là nhận được ngay. Từ ngày có dịch Covid-19, tôi đều chọn cách mua hàng online như vậy”, chị Trang vui vẻ cho hay.

Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống ở thành phố như chợ Bến Thành, chợ Tân Định (quận 1); chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3); chợ Hòa Hưng (quận 10)…, các loại thực phẩm thiết yếu như mì gói, dầu ăn, cá, thịt, rau củ và trái cây… dồi dào, tươi ngon với giá cả ổn định. Bà Tư Trang (tiểu thương chợ Hòa Hưng, quận 10) cho biết: “Những ngày gần đây, khách đến chợ đông hơn trước, nhưng họ chủ yếu mua thực phẩm tươi sống, gạo, đường… với lượng đủ cho gia đình chứ gần như không ai mua tích trữ”.

Đại diện các siêu thị khẳng định, nguồn hàng dự trữ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống Saigon Co.op luôn dự trữ nguồn hàng tăng 40% so với ngày thường. Ngoài ra, để tránh tình trạng kệ hàng bị trống vì lượng khách mua đông, siêu thị luôn cử nhân viên luân phiên túc trực để bổ sung hàng hóa kịp thời. Đại diện Saigon Co.op khẳng định: “Co.op Mart đã dự trữ lượng hàng rất dồi dào như gạo, mì gói, đồ hộp, nước tinh khiết, trứng gia cầm, thịt gia súc, giấy vệ sinh... Người dân có thể mua sử dụng từ ba đến sáu tháng cũng không hết, nên yên tâm, không cần tích trữ hàng hóa”.

Tương tự, đại diện hệ thống Lotte mart cũng chia sẻ, lượng hàng dự trữ cũng tăng lên 50% so với ngày thường. Siêu thị liên tục họp bàn với các đơn vị cung cấp thực phẩm để bảo đảm nguồn cung ổn định nhất. Đặc biệt, kênh bán hàng online của các siêu thị tăng mạnh về số lượng đơn hàng. Đại diện hệ thống Big C cũng cho biết, lượng đặt hàng trực tuyến qua hotline tăng 200% trong tháng 3 với 3.000 đơn hàng tại TP Hồ Chí Minh. Hệ thống 132 siêu thị Vinmart và gần 3.000 cửa hàng Vinmart+ trên toàn quốc cũng chủ động nguồn cung, bảo đảm hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn. Cụ thể, hệ thống bán lẻ này đã có kế hoạch cung ứng hàng hóa đến quý II-2020, luôn cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu và nhu yếu phẩm (gạo, thịt, mì gói, thực phẩm chế biến, hàng đông lạnh…) với giá cả bình ổn đến tay người tiêu dùng… Để tiện cho việc hạn chế ra ngoài của người dân, hầu hết các siêu thị đều tăng cường nhân viên phục vụ kênh mua sắm qua điện thoại, bán hàng trực tuyến và giao hàng tận nhà…

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, sở đã phối hợp các sở, ngành chức năng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xây dựng kế hoạch tạo nguồn, dự trữ và cung ứng hàng hóa, các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, hiện nay, lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 35 đến 50% nhu cầu thị trường. Mặt hàng rau củ quả, thủy, hải sản, thịt gia súc, các chợ đầu mối chiếm 60 đến 70% thị phần và từ các doanh nghiệp khác chiếm 10 đến 20% thị phần.

Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Nguyễn Huỳnh Trang cho biết thêm, đến thời điểm này, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường bảo đảm cung ứng lương thực là 3.830 tấn/tháng; đường 2.017 tấn/tháng; dầu ăn 1.072 tấn/tháng; thịt gia súc 6.238 tấn/tháng; thịt gia cầm 8.748 tấn/tháng; trứng gia cầm 71,9 triệu quả/tháng; thực phẩm chế biến 728,9 tấn/tháng; rau củ quả 7.395 tấn/tháng; thủy, hải sản 184,5 tấn/tháng; gia vị 634,8 tấn/tháng.

CÁC chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm duy trì hoạt động bình thường khi thực hiện cách ly toàn xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân thành phố. “Các đơn vị kinh doanh hệ thống siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố đã có kế hoạch dự trữ, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Vì vậy, người dân không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Đồng thời, người dân hạn chế đến các điểm bán tập trung để giảm rủi ro lây nhiễm bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế; tăng cường mua hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà”, bà Nguyễn Huỳnh Trang khuyến cáo…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43896602-cung-ung-du-hang-hoa-phuc-vu-nguoi-dan.html