Cùng tiếp sức cho các 'chiến sĩ' áo trắng Bệnh viện Bạch Mai

Đồng hành và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sau khi Bộ Y tế ban hành quyết định phong tỏa bệnh viện nhằm hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với cộng đồng, Tập đoàn Mường Thành đã quyết định hỗ trợ miễn phí chỗ ở phục vụ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (Khách sạn Mường Thanh), quận Hà Đông.

Khách sạn Mường Thanh tiếp đón cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đến cách ly.

Hạnh phúc vì được phục vụ!

5h ngày 3-4, khi các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc căng thẳng, vất vả, thì 23 cán bộ, nhân viên Khách sạn Mường Thanh đã khẩn trương hoàn thành những công việc cuối cùng để đúng 6h mang những suất ăn sáng lên tận phòng cho các y, bác sĩ ăn, chuẩn bị đi làm. Chị Lê Thị Hiền, Giám đốc điều hành Khách sạn Mường Thanh vừa tiếp chúng tôi, vừa chỉ đạo (qua điện thoại) anh em nhân viên bộ phận bếp với thái độ rất khẩn trương.

“Toàn khách sạn hiện chỉ có 23/108 người đi làm, do đó, công việc của mỗi người đều tăng gấp 2-3 lần so với trước. Bản thân tôi vừa chỉ đạo chung việc tiếp đón, phục vụ y, bác sĩ, vừa kiêm luôn cả nhiệm vụ vệ sinh, lễ tân, chuyển suất ăn đến các phòng…” - chị Hiền chia sẻ.

Hằng ngày, nhân viên Trung tâm y tế quận Hà Đông khử khuẩn theo quy trình tại Khách sạn Mường Thanh.

Tối 31-3, Khách sạn Mường Thanh bắt đầu tiếp đón những y, bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện Bạch Mai đến cách ly. Bốn ngày trôi qua, công việc tuy vất vả nhưng cán bộ, nhân viên khách sạn ai nấy đều vui, hạnh phúc vì được phục vụ, chăm sóc cho những người đang ở nơi tuyến đầu chống dịch.

Trong thời gian này, các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đang phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn. Để giúp họ có đủ sức tiếp tục chiến đấu chống lại dịch bệnh và chăm sóc, chữa trị cho các bệnh nhân, bếp trưởng của khách sạn và tổ phục vụ chú ý chăm lo đến khẩu phần ăn, dinh dưỡng từng bữa ăn. Quá trình nấu ăn cũng tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Mỗi khi thấy các anh, chị ăn hết khẩu phần ăn của mình, chúng tôi rất vui. Chặng đường trước mắt còn dài, chúng tôi sẽ cố gắng đem đến những bữa ăn ngon để họ tái tạo năng lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và điều trị bệnh nhân” - anh Nguyễn Khánh Vân, bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh cho biết.

Trong câu chuyện với chị Hiền và anh, chị, em nhân viên, chúng tôi cảm nhận được niềm vui toát lên từ ánh mắt, nụ cười của họ khi được tham gia chăm sóc cho cán bộ, y, bác sĩ. Anh Nguyễn Văn Luận, giám sát lễ tân chia sẻ: “So với công việc cứu người thì việc chúng tôi làm có thấm tháp vào đâu. Từ đáy lòng, chúng tôi mong các anh chị luôn khỏe, vững vàng tinh thần, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân”.

Tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch

Từ ngày 31-3 đến nay, Khách sạn Mường Thanh đón tiếp, phục vụ 367 lượt y, bác sĩ đến cách ly. Hiện nay, khách sạn dành 140 phòng để y, bác sĩ thay phiên nhau về nghỉ. Dự kiến trong hai ngày nghỉ cuối tuần này, lượng y, bác sĩ về nghỉ tại khách sạn sẽ tăng hơn ngày thường, do đó, khách sạn đã chuẩn bị phương án để đón tiếp, phục vụ chu đáo nhất. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã giao Bộ Tư lệnh Thủ đô đón đưa cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai theo đúng đặc thù của ngành.

Nhân viên Khách sạn Mường Thanh trao suất ăn tại phòng cho cán bộ, y, bác sĩ.

Cùng hỗ trợ bảo vệ khu cách ly được an toàn tuyệt đối, những ngày qua còn có sự tham gia của các lực lượng công an, quân đội, y tế của quận Hà Đông và phường Phúc La. Phải làm việc, ăn, ở 24/24h tại khách sạn, mặc dù nhớ vợ, con nhưng ai trong số họ cũng vui vẻ, toàn tâm cho công tác phòng, chống dịch.

Anh Vương Tuấn Thành, cán bộ Trung tâm y tế quận Hà Đông vừa nói chuyện với chúng tôi, vừa tranh thủ mặc bộ quần áo bảo hộ phòng dịch, đội mũ, đeo găng tay để chuẩn bị đi khử khuẩn tất cả phòng trong khách sạn khi đội ngũ y, bác sĩ trả phòng đi làm.

“Nhằm phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho mọi người, việc khử khuẩn xe đưa đón y, bác sĩ, môi trường trong khách sạn đều được chúng tôi thực hiện tỉ mỉ, nghiêm ngặt theo đúng quy trình do Bộ Y tế hướng dẫn. Ngoài ra, chúng tôi hướng dẫn nhân viên khách sạn khử khuẩn chăn, ga, gối và một số trang thiết bị của khách sạn theo đúng quy định để bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho các y, bác sĩ” - anh Thành cho biết.

Cán bộ, nhân viên Khách sạn Mường Thanh chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua.

“Chúng tôi thực sự cảm động trước sự chăm sóc, phục vụ chu đáo, thái độ đồng cảm của cán bộ, nhân viên Khách sạn Mường Thanh. Những ngày này, thời tiết Hà Nội mưa phùn, lạnh, để lo cho y, bác sĩ có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả, họ còn quan tâm đến từng chi tiết, sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của y, bác sĩ, bất kể lúc nào” - Tiến sĩ Hùng chia sẻ.

Hoàng Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963286/cung-tiep-suc-cho-cac-chien-si-ao-trang-benh-vien-bach-mai