Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ hướng đến đấu trường Olympic

Đại dịch Covid-19 khiến Thế vận hội mùa hè năm 2020 tại Tokyo, Nhật Bản (Olympic Tokyo 2020) bị lùi thời gian tổ chức sang năm 2021. Nhưng với cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ, đây lại là cơ hội để anh rèn chuyên môn và thể lực, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, sẵn sàng đến với đấu trường lớn nhất thế giới này.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ miệt mài tập luyện để hướng đến Olympic 2020.

Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã trở thành một trong hai cung thủ của đội tuyển bắn cung Việt Nam giành được tấm vé lịch sử tham dự đấu trường Olympic tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là thành tích ấn tượng, bởi trước đó, bắn cung Việt Nam chưa từng giành vé tham dự kỳ Olympic nào.

Trước áp lực để có thể đạt thành tích cao nhất tại đấu trường Olympic, Nguyễn Hoàng Phi Vũ phải thích nghi với cường độ tập luyện cao, giáo án chuyên biệt. Ý thức mình còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu không nhiều, Phi Vũ đã không cho mình được phép lơ là. Ngay từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, anh đã cùng đội tuyển tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch tập luyện về chuyên môn, thể lực của anh không thực hiện được như dự kiến.

Được đánh giá là có năng khiếu, tài năng, nhưng tuổi đời còn khá trẻ nên yếu tố tâm lý là điều mà Ban huấn luyện lo lắng nhất ở Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc đưa ra những giáo án tập luyện cụ thể, Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam còn chọn một số giải đấu cho vận động viên tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, kế hoạch tập huấn thi đấu quốc tế của Phi Vũ lại đang phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19.

Theo huấn luyện viên đội tuyển bắn cung quốc gia Cáp Mạnh Tân: “Do ảnh hưởng của đại dịch nên chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị về thể lực cho vận động viên. Còn để nâng bản lĩnh thì chỉ có thể thông qua tập huấn, thi đấu quốc tế liên tục. Nhưng hiện tại, các giải đấu của môn bắn cung đang bị hoãn, chưa xác định thời gian trở lại”, huấn luyện viên Cáp Mạnh Tân bày tỏ.

Theo dự kiến, cả hai vận động viên đã giành được vé tham dự Olympic Tokyo 2020 của Đội tuyển Bắn cung Việt Nam là Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ được đầu tư trang thiết bị tối đa để tập luyện, đồng thời sẽ tham gia tập huấn tại Hàn Quốc trước khi Olympic diễn ra. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mọi kế hoạch tập huấn, hay thi đấu bị “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch.

Việc Olympic Tokyo bị lùi một năm chính là cơ hội để Nguyễn Hoàng Phi Vũ có thêm thời gian rèn luyện thể lực, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho đấu trường Thế vận hội mùa hè sắp tới. Theo lịch thi đấu mới, dự kiến Olympic sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến 8-8-2021 tại Nhật Bản. Việc xác định sớm thời gian Olympic diễn ra giúp Nguyễn Hoàng Phi Vũ cùng các huấn luyện viên tính toán điểm rơi phong độ, chia giai đoạn để rèn thể lực và chuyên môn sao cho bước vào thi đấu tại Olympic có được kết quả cao nhất.

Với quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, hy vọng cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ rèn luyện tốt để thi đấu xuất sắc, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/965000/cung-thu-nguyen-hoang-phi-vu-huong-den-dau-truong-olympic