Cùng thụ án

Sáng 5-9, TAND TP Nha Trang (Khành Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú (1994, trú 90/3-Đồng Nai, Nha Trang) 3 năm 3 tháng tù; Phạm Tuấn Ngọc (1996, trú 406-Lê Hồng Phong, Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Sáng 5-9, TAND TP Nha Trang (Khành Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú (1994, trú 90/3-Đồng Nai, Nha Trang) 3 năm 3 tháng tù; Phạm Tuấn Ngọc (1996, trú 406-Lê Hồng Phong, Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, 20 giờ 30 ngày 6-6-2017, Ngọc rủ Phú đi nhậu ở quán vịt lộn trên đường Yersin, Nha Trang. Trong quá trình nhậu, cả hai bàn nhau sau khi nhậu thì đi cướp giật. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Ngọc điều khiển xe máy chở Phú chạy lòng vòng xem ai sơ hở thì cướp giật. Khi chạy đến trước nhà 75A-Nguyễn Thị Minh Khai, cả hai phát hiện chị Trần Thúy Vy đang đi bộ trên vỉa hè, trên tay cầm một ba lô, Ngọc điều khiển xe áp sát, Phú giật lấy ba lô rồi tăng ga chạy thoát. 22 giờ 30 cùng ngày, Ngọc và Phú phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng đang ngồi cùng với con gái trên một xe xích lô đi dạo trên đường Trần Quang Khải, trên vai chị Hồng có đeo 1 túi xách nên bám theo tìm cơ hội ra tay. Khi xe xích lô đến trước số nhà 23-Hùng Vương, Ngọc điều khiển xe áp sát để Phú giật túi xách, trong túi có 2 ĐTDĐ và 40 triệu đồng.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_195065_cung-thu-an.aspx