Cùng thầy, cô nâng bước em tới trường

Đồn Biên phòng (BP) Pa Tần, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu đóng quân, thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

 Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần cắt tóc cho các em học sinh Trường Tiểu học Pa Tần.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần cắt tóc cho các em học sinh Trường Tiểu học Pa Tần.

Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, đồn tăng cường phối hợp, giúp đỡ các trường trên địa bàn xã Pa Tần, trọng tâm là Trường Tiểu học số 2 (hiện đã sáp nhập vào Trường Tiểu học Pa Tần 1, thành Trường Tiểu học Pa Tần). Trường đứng trên địa bàn hết sức khó khăn; cơ sở vật chất ở các điểm bản và điểm trường trung tâm vẫn là nhà tạm; các cháu học sinh hầu hết là con em đồng bào dân tộc Mông, Mảng ở 7 bản vùng cao, vùng sâu nhất của xã. Việc đi học của các em rất khó khăn, nhiều cháu mới 6 tuổi đã phải xa gia đình, bố mẹ để về học tập tại trường trung tâm; từ bữa ăn, nếp ngủ đều phải do các thầy cô giáo thay nhau đảm nhận, chăm sóc. Việc vệ sinh cá nhân của các cháu càng khó khăn, nhất là vệ sinh đầu tóc; nhiều cháu tóc rất dài, có chấy, rận, trong khi các thầy cô không thể chăm lo hết cho được.

Cùng với đó, các thầy cô giáo và cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Pa Tần xác định, việc hướng dẫn các em học sinh biết xưng hô, chào hỏi, đi lại; phấn đấu học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy cũng rất quan trọng và cần thiết, vì các cháu sẽ là chủ nhân tương lai của quê hương, là những công dân sau này trực tiếp cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Từ thực tế trên, tháng 8-2015, cấp ủy, chỉ huy đồn đã họp bàn bạc, thống nhất đề ra các biện pháp phối hợp với ban giám hiệu, đoàn thanh niên nhà trường tổ chức các hoạt động thiết thực, giúp đỡ các cháu học sinh trong cuộc sống và học tập. Đồng chí chính trị viên phó, bí thư chi đoàn được giao xây dựng kế hoạch chi tiết trình cấp ủy, chỉ huy ký để phối hợp thực hiện; đồn hỗ trợ kinh phí để chi đoàn mua kéo, gương, lược, dao cạo, vải khoác… phục vụ việc cắt tóc cho các cháu.

Hằng tuần, vào chiều thứ 5 hoặc thứ 6, đoàn thanh niên cử 2-3 đồng chí biết cắt tóc, biết nói tiếng người dân địa phương về trường tổ chức cắt tóc và tuyên truyền giáo dục các nội dung về 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, để các cháu hiểu, làm theo. Mỗi tuần, đồn tổ chức cắt tóc cho 15-20 học sinh nam; đến hết tháng 5-2019, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên của đồn đã cắt tóc cho tổng số hơn 1.180 lượt học sinh nam.

Khi biết về hoạt động, việc làm ý nghĩa này của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Pa Tần, đầu năm 2018, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP đã viết thư tay biểu dương cán bộ, chiến sĩ của đồn; đồng thời cử cán bộ lãnh đạo Cục Chính trị BĐBP đến đồn trao thư khen và một số dụng cụ cắt tóc để cán bộ, chiến sĩ của đồn tiếp tục giúp đỡ các cháu học sinh trên địa bàn.

Ngoài mô hình “Tay kéo”, Đồn BP Pa Tần còn phối hợp với Đoàn xã Pa Tần, chi đoàn nhà trường tổ chức các hoạt động thiết thực như: Lao động tình nguyện, vệ sinh làng bản; tu sửa, làm đường giao thông nông thôn, làm vườn rau cho một số điểm trường…; tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đồn còn phối hợp với Trường Tiểu học Pa Tần tổ chức các “Tiết học vùng biên” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác; tuyên truyền lịch sử truyền thống của địa phương, của lực lượng BĐBP, về chủ quyền biên giới quốc gia...

Bài và ảnh: NGỌC KHOÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cung-thay-co-nang-buoc-em-toi-truong-576767