Cũng tái chế đồ hiệu như YG nhưng stylist SM lại biến Red Velvet thành thảm họa thời trang

Cùng là những stylist của công ty hàng đầu với truyền thống cắt xẻ, biến tấu đồ hiệu thành trang phục biểu diễn nhưng nhìn hình ảnh mà SM và YG tạo cho hai gà nhà Black Pink và Red Velvet mới thấy 'một trời một vực'.

Stylish SM tiếp tục khiến fan Red Velvet phải phẫn nộ khi biến thần tượng của họ không khác gì thảm họa thời trang trong showcase comeback trình diễn ca khúc Zimzalabim chiều ngày 19/6.

Được biết đây là hoạt động quảng bá cho lần trở lại mới nhất của nhóm, tuy nhiên trái với sự mong đợi của người hâm mộ thì các thành viên Red Velvet xuất hiện trong những trang phục xấu xí.

Các thiết kế được đánh giá là màu mè, sến sẩm với các kiểu dáng kỳ lạ và không biết tiết chế các phụ kiện. Nếu không có gương mặt và ngoại hình của các thành viên Red Velvet cứu vớt thì chắc hẳn người hâm mộ còn không biết nhìn vào đâu.

Được biết các stylist SM đã thiết kế các bộ trang phục cho Red Velvet từ việc cắt và sửa từ hàng loạt đồ hiệu có giá trị. Tiêu biểu như trường hợp chiếc áo lông xù của wendy được làm từ chiếc túi hàng hiệu có giá lên đến 815 đôla (tương đương gần 19 triệu đồng), tuy nhiên thành quả thu được lại không như mong đợi.

Điều quan trọng rằng đây không phải là lần đầu stylist SM bị chỉ trích vì cho Red Velvet mặc những trang phục như “bà già” hoặc quá hở hang. Việc các cô gá nhà SM phải diện các thiết kế được tạo nên từ sự sáng tạo thất bại trong việc cắt, sửa đồ hiệu đã không còn xa lạ như người hâm mộ.

Cũng có cùng một thói quen trong việc thiết kế các trang phục như stylist SM, nhưng YG lại nhận được lời khen ngợi. Bằng chứng là phong cách thời trang các Black Pink luôn được đánh giá là sang trọng, cá tính và thậm chí còn đẹp hơn nguyên bản gốc đồ hiệu. Đặt lên bàn cân so sánh, fan hâm mộ Red Velvet lại càng thêm thất vọng về stylist của thần tượng.

Ngân Thơ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cung-tai-che-do-hieu-nhu-yg-nhung-stylist-sm-lai-bien-red-velvet-thanh-tham-hoa-thoi-trang-74758.html