Cúng ông Công ông Táo vào ngày 22 tháng Chạp có được không?

Các gia đình có thể cúng ông Táo trước một hoặc hai ngày đều được nhưng tốt nhất nên cúng trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp.

Theo quan niệm của người Việt, ông Công ông Táo là vị thần dõi theo cuộc sống của mọi người trong gia đình. Hàng ngày ông Công ông Táo sẽ ghi lại những việc làm tốt-xấu của gia chủ, để đến cuối năm, vào ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo cưỡi cá chép lên chầu trời và báo cáo với Ngọc Hoàng. Thiên đình sẽ từ báo cáo đó của Táo quân mà đưa ra thưởng phạt rõ ràng cho từng gia đình.

Theo đó, 12h trưa ngày 23 tháng Chạp là hạn chót các Táo về trời. Táo được tiễn sớm quá cũng được nhưng các gia đình rất hãn hữu làm như vậy vì cho rằng tiễn Táo sớm quá khiến Táo phải chờ đợi Thiên đình mở cửa để đón Táo.

 Các gia chủ nên cúng ông Táo trước 12h trưa 23 tháng Chạp.

Các gia chủ nên cúng ông Táo trước 12h trưa 23 tháng Chạp.

Năm 2019, giờ đẹp nhất để cúng ông Công ông Táo là trong khung giờ 9h – 11h sáng. Đây là giờ Tỵ và cũng là giờ hoàng đạo của ngày 23 tháng Chạp.

Nếu các gia đình quá bận rộn có thể cúng ông Công ông Táo sớm trước một ngày. Năm ngoái, các chuyên gia phong thủy cho biết có thể cúng trước vào ngày 22 tháng Chạp, nhưng năm nay 2019 thì không nên.

Lễ cúng ông Công ông Táo năm nay nếu được thực hiện đúng ngày 23 tháng Chạp sẽ mang lại may mắn cho gia chủ.

Việc cúng này tùy theo gia cảnh của mỗi gia đình và quan trọng là sự thành tâm, không nên quá câu nệ, rườm rà mà mất đi ý nghĩa tốt đẹp và cái tâm hướng thiện của mình.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cung-ong-cong-ong-tao-vao-ngay-22-thang-chap-co-duoc-khong-d453760.html