Cùng OMO gieo 6.000 lộc Tết để khởi đầu ngàn mảng xanh, vạn sự lành

Năm nay, nhằm kêu gọi cộng đồng làm mới truyền thống 'hái lộc' theo hướng thân thiện với môi trường bằng cách 'gieo lộc', OMO đã khởi động phong trào trồng cây ngày Tết, đồng thời trao tặng 'Quỹ OMO vườn ươm lộc quý Việt Nam' cho 2 vườn quốc gia để khởi đầu may mắn trong năm mới và góp phần xây dựng một môi trường sống xanh mát, trong lành.

Trao tặng 6.000 loại cây quý hiếm cho 2 vườn quốc gia lớn nhất nước

Sáng chủ nhật vừa qua, OMO cùng các đơn vị hợp tác đã tổ chức “Lễ phát động OMO Tết trồng cây”, trong đó trao tặng “Quỹ OMO vườn ươm lộc quý Việt Nam” cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Cát Tiên - 2 trong 3 các vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam và có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu lẫn phát huy đa dạng sinh học nước ta, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Ca sĩ Jun Phạm cùng các em nhỏ tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi có 1.610 loài thực vật đang sinh sống, trong đó có 31 loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Các giống cây được lựa chọn để trồng phù hợp với đặc trưng sinh thái của từng nơi, như cây sưa Bắc Bộ, cây huỳnh tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; gỗ đỏ, giáng hương… tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Theo đó, để bảo tồn các giống cây quý hiếm cho sinh quyển của hai vườn quốc gia này, OMO sẽ tài trợ 3.000 loại cây quý hiếm cho mỗi vườn quốc gia. Là nhãn hàng luôn tin rằng, lấm bẩn giúp trẻ phát triển và học hỏi thêm nhiều điều mới, vì thế tại buổi lễ, OMO còn có cả hoạt động trồng cây tại Vườn quốc gia Cát Tiên cho các em nhỏ được tự tay gieo trồng, chăm sóc cây xanh, từ đó ý thức được tầm quan trọng của cây xanh và hình thành thói quen quan tâm đến các vấn đề môi trường.

Bên cạnh đó, OMO cũng đã hợp tác với Báo Thiếu niên tiền phong và Báo Nhi đồng phát động phong trào “Góc xanh học đường” đến 4.000 trường tiểu học trên khắp Việt Nam nhằm giúp các em có cơ hội được tự do lấm bẩm, thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường.

Được lấm bẩn để sẻ chia tích cực qua lối sống xanh là cách tốt nhất để dạy trẻ phát triển nhận thức và đồng cảm với thế giới xung quanh.

Lan tỏa lộc xanh, gieo an lành năm mới

Người Việt Nam từ lâu đã có truyền thống hái lộc vào năm mới như một cách để cầu may mắn, nhưng việc đó cũng ít nhiều gây tổn hại đến thiên nhiên, và trở thành một thông lệ không còn phù hợp với lối sống xanh và ý thức hiện tại của thế hệ trẻ. “Vì vậy, với thông điệp “Vui trồng lộc Tết, lấm bẩn gieo điều hay”, OMO khuyến khích mẹ và bé cùng làm mới truyền thống “hái lộc” theo một cách ý nghĩa hơn, cùng “gieo lộc” cho gia đình cả năm may mắn và cùng chung tay cho một môi trường sống xanh hơn”, bà Vũ Thị Phương Thảo - Trưởng nhãn hàng OMO chia sẻ.

Dù việc thay đổi thói quen "hái lộc" đã đi sâu vào trong tâm thức của nhiều người là không hề dễ, tuy nhiên hy vọng, bằng sự thấu hiểu ý nghĩa của việc gieo mầm xanh - cũng có nghĩa là gieo may mắn, gieo lộc cho các thế hệ tương lai, bố mẹ có thể tham gia và cùng con nuôi dưỡng những cây xanh để các con có thể hưởng lộc sau này.

Là người đồng hành với OMO trong chiến dịch phủ xanh Việt Nam từ năm 2019, Quang Bảo cho biết: “Thời gian vừa qua có rất nhiều vụ cháy diễn ra trên toàn thế giới và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nguyên nhân đến từ việc chúng ta đang ngày càng đối xử không tốt với thiên nhiên và môi trường. Việc trồng thêm nhiều cây xanh là điều cần thiết để trả lại những điều tốt đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng”.

Về phía Jun Phạm, với vai trò là một người trẻ, anh cũng cho rằng: "Không khí ở Việt Nam ngày càng ô nhiễm và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của thế hệ trẻ, và một phần lý do đến từ việc các đô thị đang ngày càng thiếu vắng mảng xanh. Vì vậy, việc trồng rừng, trồng thêm cây xanh rất cấp thiết, đừng để mất rồi mới biết quý. Được sống dưới bóng mát, nơi có nhiều cây như hôm nay, Jun cảm thấy rất an yên".

Mỗi 10 lượt đồng ý chung tay trên website, OMO sẽ trao tặng 1 cây xanh quý hiếm cho vườn quốc gia

Để mọi người có thể chung tay hành động cho tương lai xanh của Việt Nam, OMO đã xây dựng website omo.trongcaytrongtrainghiem.com để giới thiệu rộng rãi hơn về ý nghĩa của chiến dịch. Với mỗi 10 lượt đồng ý chung tay trên website, OMO sẽ trao tặng 1 cây xanh quý hiếm cho vườn quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ sau hai tuần phát động, đã có hơn 5.000 người đồng ý để đóng góp vào Quỹ OMO vườn ươm lộc quý Việt Nam - một con số ấn tượng.

Phương Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/955027/cung-omo-gieo-6000-loc-tet-de-khoi-dau-ngan-mang-xanh-van-su-lanh