Cùng nhìn lại các linh vật của những kỳ World Cup

Lịch sử của World Cup bắt đầu từ năm 1930 nhưng lịch sử của các linh vật gắn liền với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lại muộn hơn thế rất nhiều.

World Cup 1966 là kỳ World Cup đầu tiên có linh vật riêng cho giải đấu và từ đó tới nay nước chủ nhà nào cũng chọn ra cho mình một linh vật tiêu biểu cho giải đấu mà quốc gia mình vinh dự tổ chức.

Chú sư tử Willie, một biểu tượng đặc trưng của Anh, mặc chiếc áo thi đấu hình lá cờ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland với dòng chữ "World Cup". Đây là kỳ World Cup mà đội tuyển Anh lần đầu và duy nhất đến hiện nay vô địch.

Cậu bé Juanito là linh vật cho World Cup 1970, đặc trưng với một chiếc mũ rộng vành có chữ Mexico 70. Đây là năm Brazil đăng quang lần thứ 3 và là đội cuối cùng đội vô địch giữ cúp vĩnh viễn.

Hai cậu bé Tip và Tap là linh vật kỳ World Cup mà đội chủ nhà Tây Đức lên ngôi vô địch sau trận chung kết nghẹt thở với Hà Lan.

Cậu bé Gauchito là linh vật của World Cup 1978 và cũng như 4 năm trước đội chủ nhà đã có chức vô địch.

Tây Ban Nha là nước chủ nhà World Cup duy đầu tiên chọn hoa quả làm linh vật. Quả cam Naranjito mặc trang phục thi đấu của đội tuyển Tây Ban Nha tay ôm một trái bóng.

Giống như Tây Ban Nha, Mexico cũng chọn một loại hoa quả để làm linh vật cho kỳ World Cup 1986 và đó là quả ớt Pique. Argentina lên ngôi tại giải này.

Ciao(một câu chào phổ biến của người Italia.) gắn liền với kỳ World Cup 1990 là hình một cầu thủ cách điệu từ các cây gậy có màu quốc kỳ Italia. Tại giải này Đức có chức vô địch.

Chú chó Striker là linh vật gắn liền với kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại xứ sở cờ hoa. Brazil là đội vô địch giải này sau trận chung kết nghẹt thở với Italia.

Chú gà trống Footix mặc chiếc áo thi đấu của đội tuyển Pháp là linh vật của World Cup 1998 nơi nước chủ nhà lần đầu đăng quang.

World Cup 2002 là giải đấu đầu tiên có tới 2 nước chủ nhà và cũng là kỳ World Cup có tới 3 linh vật là Ato, Kaz và Nik.

Nước Đức đã chọn chú sư tử Goleo VI làm linh vật cho kỳ World Cup họ làm chủ nhà.

Báo Zakumi là linh vật của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Trong Za có nghĩa là miền nam châu phi, Ka là số 10 (số năm tổ chức)

Fuleco linh vật cho World Cup 2014 được cách điệu từ một loài thú Tatu được chọn sau một cuộc bình chọn dài. Tên của linh vật được ghép từ 2 từ Futebol (bóng đá) và Ecologia (sinh thái).

Chú sói Zabivaka. Theo Tổng thư ký FIFA, bà Fatma Samoura cho biết họ đã cho các em học sinh Nga bầu chọn các hình ảnh tiêu biểu mà em thích nhất rồi để các họa sĩ phác họa ra. Chú sói Zabivaka đã vượt qua hổ và mèo để trở thành hình ảnh đại diện của kỳ World Cup lần đầu tiên diễn ra tại Nga.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-dap-world-cup/cung-nhin-lai-cac-linh-vat-cua-nhung-ky-world-cup-495338/