Cùng nhau kết nối và lan tỏa tình hữu nghị Việt - Lào

Anh Lê Quốc Phong mong muốn thanh niên Việt - Lào cùng nhau kết nối, lan tỏa tình hữu nghị Việt - Lào.

Chiều 1.11, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã gặp gỡ đoàn 50 đại biểu thanh niên, sinh viên Lào do Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào Samlan Phankhavong làm trưởng đoàn đang tham gia hành trình Theo dấu chân lãnh tụ Việt - Lào năm 2017 tại Việt Nam.

“Tôi mong muốn trên hành trình này, mỗi đại biểu thanh niên Lào, Việt Nam có thêm những bài học lịch sử sinh động về quan hệ Việt - Lào; làm lan tỏa sâu rộng, giúp thanh niên mỗi nước cùng có sự hiểu biết, để chung tay gìn giữ và phát triển quan hệ giữa hai nước cũng như phát triển quan hệ thanh niên Việt - Lào”, anh Lê Quốc Phong bày tỏ.

Trong ngày 1.11, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Lào đã đến thăm Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh; Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội (trước đây là Viện Đại học Đông Dương), nơi Chủ tịch Kaysone Phomvihan từng theo học.

Cũng chiều 1.11, thừa ủy quyền của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Hồ Ngọc Phong Hải, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng đến nhà riêng trao bằng khen và giấy chứng nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi), ngụ xã Tu Tra, H.Đơn Dương vì đã dũng cảm nhảy xuống sông Đa Nhim cứu hai nữ sinh khỏi bị nước cuốn trôi trong đêm 17.10.

P.Hậu

P.Hậu - Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cung-nhau-ket-noi-va-lan-toa-tinh-huu-nghi-viet-lao-895854.html