Cùng người tình bán ôtô để buôn ma túy, giang hồ sống ảo trả giá đắt

Trước khi bị bắt, Trường Con được biết đến là nhân vật nổi tiếng trên mạng, xuất hiện nhiều trong các livetream của giang hồ như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng,…Trường sống chung như vợ chồng với người tình và cùng nhau bán ôtô mua ma túy về kiếm lời.

Cùng người tình buôn ma túy

Phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Thị Phượng (SN 1974), trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Trịnh Xuân Trường (biệt danh Trường Con, SN 1972), trú tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về tội Mua bán trái phép chất ma túy có nhiều anh em xã hội và người thân tham dự. Trong vụ án này còn có Phan Lý Vũ Duy (SN 1984), trú tại TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Trường Con được biết là nhân vật nổi tiếng trong giới giang hồ sống ảo, xuất hiện nhiều trong các livetream của giang hồ mạng như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng,... Trường Con thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh xăm trổ, đeo dây chuyền, vòng tay to màu
vàng. Đặc biệt, Trường Con thường xuyên rao giảng đạo đức và từng khuyên “đàn em” trên mạng xã hội không nên sử dụng ma túy.

Thời gian gần đây Trịnh Xuân Trường và Phượng sống chung với nhau như vợ chồng tại phòng trọ trên địa bàn xã Nghi Phú, TP.Vinh. Và cặp đôi này đã thực hiện hành vi mua bán ma túy về bán kiếm lời. Cụ thể, vào khoảng 14h30 ngày 1/1, có 1 người đàn ông tên Hùng ở huyện Tương Dương điện thoại cho Phượng nói bạn của Hùng có 1kg ma túy ketamine giá 280 triệu đồng. Phượng đồng ý mua với mục đích bán lại kiếm lời. Hùng hẹn Phượng giao nhận ma túy tại Tương Dương.

Bị cáo Trường Con khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Trường Con khai nhận hành vi phạm tội.

Sau đó, Phượng nói với Trường đi cùng để cầm cố ôtô của Phượng. Chiếc xe ôtô của Phượng được cầm cố 350 triệu đồng. Phượng lấy 280 triệu đồng để mua ma túy. Cặp đôi này thuê ôtô để đi nhận “hàng”. Do không biết lái xe số sàn nên cả hai rủ Duy đi cùng để lái xe. Tuy nhiên, Phượng và Trường không nói với Duy là đi mua ma túy.

Ngày 2/1, Duy điều khiển xe chở Phượng và Trường đi từ TP.Vinh lên huyện Tương Dương. Khi đi gần hết huyện Con Cuông thì Phượng điện thoại cho Hùng hỏi địa điểm. Hùng cho biết mình mặc áo đen, ngồi trên xe máy chờ bên đường. Khi gặp Hùng, Trường và Duy ở bên đường, còn Phượng ngồi xe máy Hùng đi lấy ma túy. Lấy ma túy xong, Hùng chở Phượng quay lại xe lấy tiền. Giao dịch xong, Duy chở Phượng và Trường về TP.Vinh.

Kết cục phải nhận

Đến khoảng 3h30, ngày 3/1, khi đến địa bàn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Công an ra tín hiệu dừng xe. Sợ bị bắt nên Phượng giục Duy lái xe bỏ chạy. Do lo sợ bị liên lụy, liên quan đến pháp luật nên Duy không chấp hành hiệu lệnh của công an mà điều khiển xe đâm vào thân xe của Công an huyện Tương Dương đang chốt chặn phía trước.

Sau đó, Duy tiếp tục lùi xe đâm vào phía trước 1 chiếc xe ô tô khác của Công an tỉnh Nghệ An chốt chặn phía sau. Hậu quả, 2 chiếc xe bị trầy xước và hư hỏng. Công an đã bắn chỉ thiên và bắn vào lốp xe ô tô nhưng Duy không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy. Cùng lúc, Phượng lấy ma túy ném ra ngoài phi tang. Đi được một đoạn, 3 đối tượng bị công an bắt giữ.

Phượng, người tình của Trường Con quyết định bán ô tô để buôn ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, năm 2004, Phượng bị TAND quận Long Biên, TP.Hà Nội xử phạt 50 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2012, Phượng bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phượng còn nhờ người thân chăm sóc con cái chu đáo. Người thân cũng dặn dò Phượng giữ gìn sức khỏe an tâm cải tạo tốt. Nghe những lời dặn dò từ người thân, Trường rưng rưng nước mắt.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phượng tù chung thân, Trịnh Xuân Trường 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Lý Vũ Duy 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Hà Hằng

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 5 (138)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cung-nguoi-tinh-ban-oto-de-buon-ma-tuy-giang-ho-song-ao-tra-gia-dat-a337014.html