Cùng nghe du học sinh tiêu biểu 'hé lộ' dự định trong năm Mậu Tuất

Tết đến, mọi người đều lên những dự định đầy hứng khởi cho năm mới. Bốn gương mặt trẻ tiêu biểu trong cộng đồng du học sinh Việt: Kiều Phương, Quốc Huy, Nam Phương, Huyền Trang đã chia sẻ những kế hoạch, ấp ủ cho năm 2018 hứa hẹn nhiều trải nghiệm khám phá và hết mình vì đam mê.

Nữ sinh Việt lọt 0,03% người đạt điểm SAT 1 tuyệt đối toàn thế giới 2017

Ngô Hà Kiều Phương (cựu học sinh lớp 12 Anh2 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) là bạn trẻ được nhiều người ngưỡng mộ năm 2017 vì đạt điểm SAT 1 tối đa (2400/2400). Theo đơn vị tổ chức cuộc thi College Board, trong khoảng 1,7 triệu thí sinh thế giới dự thi SAT 1 mỗi năm, chỉ 0,03% đạt điểm tối đa.

Ngô Hà Kiều Phương - du học sinh Việt tại ĐH Vanderbilt, Mỹ.

Với những điểm số chuẩn hóa ấn tượng, Phương tự tin tiến thẳng ĐH Vanderbilt (top 15 trường ĐH tốt nhất nước Mỹ) với suất học bổng trị giá 4,5 tỷ đồng. Nhiều thầy cô và bạn bè tỏ ra nuối tiếc với việc nộp đơn vào ĐH Vanderbilt của Kiều Phương vì tin với khả năng của mình, Phương có thể đỗ vào những trường Ivy League hoặc top cao hơn. Tuy nhiên, nữ sinh 9X cho biết, em vẫn sẽ nộp đơn lựa chọn sớm vào trường này nếu được chọn lại.

Nhìn lại năm 2017 vừa qua, Phương nhận thấy đây là một năm em có những cảm xúc tích cực và tiêu cực nhất, và cũng nhờ đấy em thấy còn nhiều điều về bản thân mà em chưa biết hết.

Cô gái 9X tâm sự, em muốn biết em thực sự muốn làm lĩnh vực gì, hợp với môi trường nào, điểm mạnh điểm yếu ở đâu. Em từng thử rất nhiều bài test trên mạng, hỏi lời khuyên từ bạn bè, nhưng rồi em nhận ra cách duy nhất để trả lời cho những câu hỏi ấy là phải tự mình thử sức.

Vậy nên, năm mới này Kiều Phương muốn trải nghiệm nhiều hơn bằng cách thử các vai trò, công việc, sở thích, môn học khác nhau, cả đi du lịch. Theo Phương, những phần này em đã “lên kế hoạch kĩ lắm rồi”.

“Em cũng dự tính phát triển tiếp một trong những dự án em làm hồi học cấp 3, áp dụng những kiến thức em học được trong thời gian ở đại học, nhưng cái này chắc sẽ là một kế hoạch dài dài. Thật sự ngoài những điều ấy thì hiện tại em không có mục tiêu nào khác cả.

Thường thì em luôn áp lực bản thân trong khoảng thời gian nhất định phải thực hiện được từng này từng kia việc, kế hoạch kèm theo những con số rất rõ ràng và cụ thể, để bản thân đỡ lông bông. Nhưng giờ em thấy chẳng có gì sai nếu dành thời gian không chạy đua theo những con số, mà chỉ để tìm hiểu chính mình và trải nghiệm cuộc sống cả”, Kiều Phương chia sẻ.

Chàng trai tuổi 17 đỗ trường ĐH thuộc top 5 tốt nhất nước Mỹ

Huấn luyện chó, chơi bóng chày, chơi nhạc cụ (guitar, ukulele, trống), làm phim, chụp ảnh… Hà Quốc Huy – 9X Việt trúng tuyển ĐH Columbia vào mùa tuyển sinh năm 2017. Khi còn là học sinh trường Quốc tế Anh tại Việt Nam, Huy có sở trường các môn Toán, Lý, Sinh, Hóa. Em thi As Level và là học sinh xuất sắc đạt điểm tổng 4 môn cao nhất Việt Nam.

Đặc biệt, với niềm đam mê khoa học, Huy tham gia nghiên cứu cải tiến hiệu năng của pin năng lượng mặt trời với một giáo sư Vật lý ở ĐHQG Hà Nội. Với nghiên cứu tiềm năng này, Huy đã giành giải Nhất hội thảo khoa học quốc tế “Symposium on Frontiers in Material Science” dành cho đối tượng học sinh cấp 3 trong khu vực Đông Nam Á.

Đối với Quốc Huy, năm 2017 vừa qua là năm em được trải nghiệm khám phá việc du học bậc đại học ở Mỹ khi được đại học hàng đầu Mỹ - Đại học Columbia (top 5 đại học quốc gia tốt nhất) chào đón.

Hà Quốc Huy - sinh viên năm nhất ĐH Columbia, Mỹ.

Dự định trong năm mới 2018 của chàng du học sinh Mỹ tài năng là“mỗi tháng trong năm nay, em sẽ tự học một kỹ năng mới”.

Huy chia sẻ cụ thể: “Tháng 1 là tháng em sẽ bắt đầu tập chơi đàn harmonica. Trong mấy tháng tới, em có ý định tập vẽ, học tiếng pháp, học nấu ăn, ...

Cuối năm 2017 em nhận ra điều làm em vui nhất không phải là ngồi trong lớp học, mà là va chạm mọi góc cạnh của văn hóa và nghệ thuật bằng cách tự dạy bản thân một kỹ năng hay ngôn ngữ nào đó. Mục tiêu của em hiền tại là cuối tháng này, em sẽ dành ra một ngày đứng biểu diễn ở tàu điện ngầm của New York City".

Hoa khôi du học sinh Việt khắp năm châu 2015

Người đẹp Vũ Nam Phương (22 tuổi) là sinh viên ngành Chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ tại UT MD Anderson Cancer Center, thành phố Houston - ngôi trường nghiên cứu về Ung thư hàng đầu thế giới.

Vũ Nam Phương đang học tập tại UT MD Anderson Cancer Center, thành phố Houston, Mỹ.

Ở xứ người, cô gái Việt xinh đẹp, tài năng đã đạt nhiều thành tích cực kì ấn tượng. Điểm trung bình GPA 22 môn học đại học của em đạt 3,94/4.0. Phương vinh dự là thành viên của Hội sinh viên Ưu tú Phi Theta Kappa, nhận giấy khen President's list 2013-2015 của trường cho những sinh viên học có điểm GPA trên 3,7.

“Bật mí” về dự định năm mới Mậu Tuất, Nam Phương cho biết: “Hiện tại em vẫn vừa đi học vừa đi làm parttime ở bệnh viện và vừa đi thực tập. Chuẩn bị hết mùa hè năm 2018, em sẽ tốt nghiệp. Dự định là sau khi tốt nghiệp em sẽ xin việc làm trong bệnh viện ở đây. Cuối năm, em sẽ về Việt Nam đi du lịch khắp nơi và làm thiện nguyện”, Hoa khôi du học sinh Việt nói.

Á khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản năm 2015

Huyền Trang (sinh năm 1996) là một cái tên nổi bật trong cộng đồng du học sinh Việt tại Nhật Bản khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cũng như đạt nhiều thành tích và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Trang còn từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Miss Vysa Nhật Bản năm 2015 và trở thành Phó chủ tịch của Ban chấp hành Hội Thanh niên Việt Nam tại Okayama.

Nguyễn Huyền Trang và người chị song sinh Nguyễn Mỹ Huyền cùng với một người bạn từng đoạt giải nhất cuộc thi lập kế hoạch kinh doanh "Business Plan Contest" do trường trường Đại học International Pacific University (IPU), Okayama, Nhật Bản tổ chức với phần thưởng 1,5 triệu Yên.

Nguyễn Huyền Trang - Á khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản năm 2015.

Trước những nỗ lực đó của Huyền Trang, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trao bằng khen danh dự cho cô bạn 9X xinh đẹp. Trước khi nổi tiếng tại xứ sở mặt trời mọc, Huyền Trang và người chị song sinh từng gây sốt cộng đồng mạng Việt bởi ngoại hình xinh xắn, tài năng và có thành tích học tập đáng nể.

Á khôi du học sinh Việt tại Nhật tâm sự: "Năm 2018 sẽ là một năm quan trọng với mình vì năm nay mình sẽ phải định hướng công việc trong tương lai. Dự định của mình trước hết là tập trung vào việc học tập tại trường nhiều hơn, tham gia các hoạt động trong trường và bên ngoài tích cực hơn nữa.

Đặc biệt là từ năm nay mình cũng phải lựa chọn các công ty đi thực tập trải nghiệm thực tế môi trường làm việc tại Nhật. Ngoài ra thì mình cũng mong muốn mở được một kênh trên youtube cùng với chị gái mình để chia sẻ với mọi người về một phần cuộc sống của du học sinh tại Nhật Bản".

9X Việt xinh đẹp “gặt” 4 học bổng tiến sĩ, thạc sĩ danh giá Mỹ

Tốt nghiệp cử nhân, Nguyễn Phương Anh xuất sắc ghi danh vào những trường đại học hàng đầu đất Mỹ ở bậc học cao hơn trong năm 2017. Cô gái Việt cùng lúc giành 2 học bổng tiến sĩ toàn phần và 2 học bổng thạc sĩ (một toàn phần, một bán phần) giá trị lớn.

Nộp hồ sơ thẳng từ bậc đại học lên tiến sĩ, Phương Anh được 2 đại học hàng đầu Hoa Kỳ chào mời. Cả Đại học California ở San Diego và Đại học Massachusetts ở Amherst đều cấp học bổng tiến sĩ toàn phần vì đánh giá cao tài năng, tiềm năng đóng góp cho nhà trường của cô gái sinh năm 1994 đến từ Việt Nam.

Tuy nhiên, cuối cùng 9X đã có quyết định dũng cảm và khá lạ là từ chối cả hai học bổng tiến sĩ, quyết định theo học bậc thấp hơn. Sắp tới, Phương Anh sẽ nhập học Thạc sĩ ngành Văn học Anh (English Literature) tại Đại học Georgetown ở Washington, D.C, Hoa Kỳ. Ngôi trường này cũng cấp học bổng toàn phần cho em. Cả 3 trường này đều cấp học bổng lên tới 40-50.000 USD/ năm cho 9X Việt. Một ngôi trường khác mà Phương Anh trúng tuyển bậc thạc sĩ với học bổng bán phần là Boston College.

Phương Anh đang theo đuổi bậc Thạc sĩ ngành Văn học Anh (English Literature) tại Đại học Georgetown ở Washington, D.C, Hoa Kỳ.

Với Phương Anh, năm 2017 vừa qua đã là một năm nhiều sự kiện, khi mà em bắt đầu chương trình Thạc sĩ và chuyển tới một thành phố mới, với môi trường và con người hoàn toàn mới.

Sau một năm có nhiều thay đổi như vậy, trong năm Mậu Tuất tới Phương Anh dự định: "Em muốn tập trung vào phát triển bản thân và dành thời gian cho gia đình và bạn bè thân thiết nhiều hơn.

Ngoài việc học tập và nghiên cứu ở trường, em dự định sẽ học tiếp tiếng Trung, một ngôn ngữ em đã bắt đầu học và rất thích nhưng không có thời gian trau dồi. Em cũng muốn được đi xem các buổi hòa nhạc, ballet, kịch nói, các chương trình văn hóa em chưa có dịp tiếp xúc cả ở Mỹ và ở Việt Nam.

Dù có bận việc học và làm ở Mỹ, ưu tiên của em là cố gắng tiết kiệm và sắp xếp thời gian để có thể về nhà và ở bên gia đình nhiều nhất có thể. Dự định cuối cùng của em là đến thăm một vùng đất mới mà em chưa được đến, ví dụ như châu Âu chẳng hạn. Càng ngày em càng nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều điều em cần học hỏi và tìm tòi, nên em muốn tận dụng mọi cơ hội để trau dồi về kiến thức và tâm hồn trước khi đóng góp cho xã hội".

Lệ Thu - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cung-nghe-du-hoc-sinh-tieu-bieu-he-lo-du-dinh-trong-nam-mau-tuat-d64041.html