Cùng ngành thép vươn ra biển lớn

25 năm trước (ngày 22-5-1993), một cửa hàng kinh doanh dịch vụ kim khí ở tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) được khai trương. Cửa hàng ngày đó nay là Công ty CP Thương mại Thái Hưng đã vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, có đối tác tại hơn 50 quốc gia, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 250 triệu USD. Mục tiêu của doanh nghiệp là góp phần khẳng định thương hiệu thép Việt trên thị trường thế giới.

Nhạy bén chớp thời cơ mở cửa

Trò chuyện về hành trình phát triển của doanh nghiệp, TS Nguyễn Thị Vinh, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Thái Hưng (Công ty Thái Hưng) chia sẻ, phải khẳng định công lao của những người khai mở ra công ty buổi ban đầu ấy. Họ đã kịp thời nhạy bén nắm bắt thời cơ khi nền kinh tế thị trường bắt đầu mở cửa. Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986), chính thức thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần. Đại hội VII của Đảng (năm 1991) khẳng định: “Kinh tế tư bản tư nhân được phát triển không hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt động trong những ngành nghề mà luật pháp không cấm”… Với 9 con người và 82 triệu đồng đầu tiên “khởi sự”, Thái Hưng đã kịp nắm bắt được những chính sách mở đường của Đảng, Nhà nước để mạnh dạn đi những bước đầu tiên vào thương trường của kinh tế tư nhân.

Một góc trụ sở và nhà xưởng Công ty CP Thương mại Thái Hưng tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo TS Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Hưng: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng tác động toàn diện đến tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Nằm trong đà tăng trưởng đó, năm 2017, công ty đã thực sự bứt phá. Doanh thu của Công ty Thái Hưng đạt 16.800 tỷ đồng (tăng 11% so với kế hoạch). Doanh nghiệp là một trong những đơn vị đứng đầu về đóng góp ngân sách của tỉnh Thái Nguyên, với hơn 305 tỷ đồng. Công ty Thái Hưng cũng là một trong số các doanh nghiệp ngành thép sản xuất được sản phẩm phôi thép khi Công ty CP Thép Việt Ý (đơn vị Thái Hưng nắm cổ phần) có sản lượng 35.000 tấn/tháng. Thái Hưng chính thức bước vào lĩnh vực bất động sản với dự án Thái Hưng Eco City có tổng đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng. Khu đô thị này được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân Thái Nguyên môi trường sống hiện đại, văn minh, đẳng cấp.

Khẳng định vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Một điều đặc biệt ý nghĩa là dịp Công ty Thái Hưng kỷ niệm 25 năm thành lập cũng là lúc một trong hai người tham gia sáng lập công ty là ông Nguyễn Quốc Thái vinh dự đón nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Cho tới nay, dù là doanh nghiệp tư nhân nhưng sinh hoạt Đảng và các tổ chức đoàn thể ở Công ty Thái Hưng được duy trì rất nền nếp.

Thạc sĩ Lê Hồng Khuê, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty Thái Hưng khẳng định: "Ở doanh nghiệp Thái Hưng, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình lãnh đạo, tổ chức hoạt động. Hiện nay, Đảng bộ Công ty Thái Hưng có 68 đảng viên với 5 chi bộ trực thuộc. Hoạt động của các tổ chức đảng có vai trò rất quan trọng trong những thành công của công ty. Nhiều năm liền Đảng bộ công ty đạt trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó là hoạt động hiệu quả, tích cực của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên".

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Cải (người đồng sáng lập công ty) cho biết: Văn hóa doanh nghiệp của Thái Hưng chính là sự đoàn kết, thống nhất, cán bộ, công nhân viên một ý chí. Thái Hưng đã xây dựng được đội ngũ kỹ sư lành nghề, lãnh đạo quản lý nhiệt huyết và tài năng. Trong đó, hơn 200 người có trình độ đại học, trên đại học. Quan trọng hơn là tinh thần đoàn kết, thống nhất xuyên suốt từ Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đến từng công nhân, thợ máy, từ văn phòng lãnh đạo đến nhà máy, kho vận. Nó là mạch nguồn nuôi dưỡng để Thái Hưng không ngừng vươn lên mạnh mẽ, tốt đẹp trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

TS Nguyễn Thị Vinh bày tỏ, tôn chỉ, mục đích hàng đầu mà Công ty Thái Hưng đặt ra là phát triển doanh nghiệp luôn bảo đảm hài hòa lợi ích của 3 bên: Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp. Mục tiêu luôn là phát triển và mở rộng doanh nghiệp phải đi đôi với việc cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế 4.0, ban lãnh đạo Công ty Thái Hưng xác định rõ, phát triển doanh nghiệp trên nguyên tắc nền kinh tế tri thức. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Thái Hưng giai đoạn 25 năm tiếp theo sẽ là trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề. Trong đó, ngành thép đóng vai trò chủ đạo và phấn đấu nằm trong top 3 nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam; top 50 nhà sản xuất và kinh doanh thép châu Á; top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; top doanh nghiệp nộp ngân sách 1.000 tỷ đồng/năm; top doanh nghiệp có số lao động hơn 5.000 người và doanh thu từ 3 đến 5 tỷ USD/năm.

Bài và ảnh: HOÀNG TRƯỜNG GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/cung-nganh-thep-vuon-ra-bien-lon-539429