Cùng nâng bước em đến trường của những người lính biên phòng Sơn La

Chương trình 'Nâng bước em đến trường', mô hình 'con nuôi đồn biên phòng' giúp các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, với phương châm ấy, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã có nhiều hoạt động cụ thể để giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Một trong các hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa là chương trình “Nâng bước em đến trường”, mô hình “con nuôi đồn biên phòng” góp phần giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

 Cán bộ chiến sỹ đồn Chiềng On thay phiên dạy học cho các em.

Cán bộ chiến sỹ đồn Chiềng On thay phiên dạy học cho các em.

Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng ở huyện khác không nuôi được, tương lai của 2 anh em Sồng Lao Cường và Sồng Lao Việt ở bản Suối Cút, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La không biết sẽ đi về đâu nếu như không có sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Chiềng On, thuộc Biên phòng tỉnh Sơn La. Từ năm 2019, 2 anh em được các chú bộ đội nhận là con nuôi, đón về đồn ở. Em Sồng Lao Cường xúc động cho biết: Vào đây, được các chú bộ đội ân cần chăm sóc, chỉ bảo, dạy học, rèn luyện kỹ năng sống, các em không còn thấy bơ vơ, cùng quyết tâm học hành, trở thành con ngoan trò giỏi.

“Từ khi được vào ở với các chú bộ đội, con được ăn ở rất tốt và được các bố, các chú chăm sóc, dạy học, dạy trồng rau, trồng hoa. Con hứa sẽ học thật tốt, chăm ngoan để không phụ lòng các chú, các bố”- em Sồng Lao Cường chia sẻ.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sỹ ở đồn Chiềng On cũng đã dành riêng cho 2 anh em một căn phòng, có giường nằm, tủ đựng quần áo, bàn học, cùng những trang thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt, ăn học hàng ngày. Mỗi cán bộ, chiến sỹ tự nguyện trích lương, khẩu phần ăn của mình để chăm nuôi các em; luân phiên kèm cặp các em trong học tập, sinh hoạt hàng ngày để các em có thêm kỹ năng sống.

Theo Trung tá Phạm Quang Hải, chính trị viên đồn biên phòng Chiềng On: Đồn sẽ nuôi các em ăn học đến hết cấp II, còn bậc học cấp III nếu địa bàn chưa có trường trung học phổ thông sẽ chuyển sang hỗ trợ 500.000đ/tháng/cháu để các cháu có điều kiện học tiếp.

“Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này để mọi người hiểu sâu hơn, hiểu nhiều hơn về những hoạt động mang tính ý nghĩa của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung. Đồng thời mong muốn các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, ban ngành chung tay cùng Bộ đội Biên phòng hướng về đồng bào biên giới, giúp đỡ bà con từng bước thoát nghèo, xây dựng thế trận lòng dân để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới lãnh thổ của Tổ quốc”- Trung tá Phạm Quang Hải cho biết.

Sồng Lao Cường năm nay học lớp 5, còn em Cường là Sồng Lao Việt học lớp 3, trường Tiểu học Chiềng On. Từ khi được các chú bộ đội chăm sóc, dạy dỗ, 2 em không còn biểu hiện tự ti, mặc cảm như trước, mà hòa đồng với các bạn trong các hoạt động tập thể, chăm chỉ làm bài tập ở nhà, tích cực phát biểu xây dựng bài, kết quả học tập của các em tiến bộ rõ rệt.

“Ngoài ăn uống ngủ nghỉ, các chú bộ đội cũng rất quan tâm đến việc học hành của các em. Vì vậy, Cường từ một em học tương đối yếu đã có nhiều tiến bộ. Đặc biệt vấn đề giao tiếp của em có tiến bộ rất rõ ràng, mạnh dạn hơn. Kết quả học kỳ I vừa qua em cũng đạt học sinh tiên tiến”- Thầy giáo Nguyễn Bỉnh Hòa, giáo viên chủ nhiệm em Cường từ lớp 4 đến lớp 5 cho biết.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La hiện đang nhận đỡ đầu cho 82 cháu, trong đó có 10 cháu là con em ở các bản giáp biên nước bạn Lào đến hết cấp III theo chương trình “Nâng bước em đến trường”, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, 10 cháu đang được nhận nuôi tại các đồn biên phòng trên địa bàn theo mô hình “ Con nuôi đồn biên phòng”. Nguồn kinh phí hỗ trợ chủ yếu trích từ lương của các cán bô, chiến sĩ. Thấy được việc làm ý nghĩa ấy, đã có các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm đã biết đến và chung tay cùng các anh chăm lo cho các cháu.

“Để thực hiện có hiệu quả hơn chương trình “nâng bước em tới trường”, “con nuôi đồn biên phòng” Bộ đội Biên phòng Sơn La chủ động tham mưu cho Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục với cách làm sinh động, sáng tạo bằng cách kêu gọi các tổ chức cá nhân ở các nơi trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ các cháu. Ngoài ra là hình thức tổ chức hoạt động sẽ có sự linh hoạt hơn”- Trung tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết.

Cùng nâng bước em đến trường với những việc làm, những mô hình thiết thực, cụ thể, những người lính Bộ đội biên phòng đã và đang cùng chia sẻ những khó khăn vất vả với nhân dân, động viên bà con yên tâm phát triển sản xuất, cùng bộ đội bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới./.

Bích Thủy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cung-nang-buoc-em-den-truong-cua-nhung-nguoi-linh-bien-phong-son-la-1016905.vov