Cùng một tay Vu Chính nâng đỡ, Ngô Cẩn Ngôn sẽ là Triệu Lệ Dĩnh thứ 2?

Cùng một tay Vu Chính nâng đỡ, Ngô Cẩn Ngôn sẽ là Triệu Lệ Dĩnh thứ 2?

Sinh năm 1987, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa đán nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cô sở hữu nhiều tác phẩm nổi danh khắp châu Á như “Lục Trinh truyền kỳ”, “Sam Sam đến rồi”, “Hoa Thiên Cốt”, “Sở Kiều truyện”,… Kể từ năm 2013, người xem dễ dàng nhận ra bóng dáng của biên kịch Vu Chính trong các tác phẩm đã đưa danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh lên cao.

Do đó, với việc “Diên Hi Công Lược” đang là tác phẩm cổ trang làm mưa làm gió trên màn ảnh Trung Quốc, nữ chính Ngụy Anh Lạc do nữ diễn viên trẻ Ngô Cẩn Ngôn thủ diễn gợi lại cho khán giả hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh năm nào. Quả thực, hai người có rất nhiều nét tương đồng về bối cảnh nổi tiếng và cơ hội nghề nghiệp khi đều thành danh từ các bộ phim do Vu Chính làm biên kịch.

Hai tài nữ cùng được Vu Chính nâng đỡ

Cùng được Vu Chính đỡ đầu nhưng thực chất cả Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Cẩn Ngôn lại đến từ hai công ty quản lý khác nhau. Trước khi thành công với “Lục Trinh truyền kỳ”, Triệu Lệ Dĩnh từng lăn lộn 7 năm trời trong làng giải trí nhưng không quá nổi bật. Những vai diễn trong “Tân Hồng lâu mộng”, “Tân Hoàn Châu Cách Cách” hay thậm chí nữ chính của “Thác điểm uyên ương” chưa đủ đưa cô vào hàng ngũ tiểu hoa đán.

Triệu Lệ Dĩnh nhờ có thành công của “Lục Trinh truyền kỳ” mà vươn lên hàng tiểu hoa đán có lượng fan đông đảo nhất.

Triệu Lệ Dĩnh nhờ có thành công của “Lục Trinh truyền kỳ” mà vươn lên hàng tiểu hoa đán có lượng fan đông đảo nhất.

Chỉ đến khi kết hợp cùng Trần Hiểu trong “Lục Trinh truyền kỳ”, Triệu Lệ Dĩnh mới tạo được tiếng vang lớn, sau đó liên tiếp có các tác phẩm để đời trong sự nghiệp. Vì vậy, cô không ngần ngại tham gia các tác phẩm khác của Vu Chính với vai trò khách mời hoặc diễn viên phụ như “Cung tỏa châu liêm”, “Vân Trung Ca”, “Tân thần điêu đại hiệp” để trả ơn.

Tương tự Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Cẩn Ngôn cũng không phải là gương mặt trong giới giải trí. Bộ phim lớn gần đây nhất mà cô đóng vai phụ là “Phượng Tù Hoàng” do công ty Vu Chính sản xuất. Cũng từ đây, ông để cô đảm nhận vai nữ chính Ngụy Anh Lạc trong “Diên Hi công lược”, sánh vai cùng các đàn chị như Tần Lam, Xa Thi Mạn, Đàm Trác,…

Ngô Cẩn Ngôn được làm nữ chính giữa dàn đàn chị.

Trong phim, cô vào vai người phụ nữ chịu đánh đổi cả cuộc đời để thực hiện lời hứa hẹn với hoàng hậu tiền nhiệm. Vai diễn nặng ký, đòi hỏi diễn biến tâm lý phức tạp mà theo QQđánh giá rằng “đã làm sống lại nhân vật Ngụy Anh Lạc”. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến Vu Chính được gọi là “Biên kịch vàng”, ngoài ý nghĩa mỉa mai vì ông thường xuyên xào xáo các danh tác, còn bởi vì ông rất mát tay khi nâng đỡ và góp phần đưa tên tuổi các diễn viên thăng hoa.

Từ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Trần Hiểu và ngay cả Lâm Tâm Như đều là những ngôi sao tỏa sáng nhờ công Vu Chính. Vì vậy, Ngô Cẩn Ngôn có thể sẽ không là ngoại lệ với “Diên Hi Công Lược”.

Cùng kết hợp với nam thần tạo nên cặp đôi lý tưởng

Nhìn lại thành công của “Lục Trinh truyền kỳ”, bộ phim thực chất không được đánh giá cao về mặt nội dung cũng như chế tác, nhưng vẫn khiến khán giả yêu thích nhờ diễn xuất ăn ý của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu. Họ được người hâm mộ gọi là “cặp đôi kim đồng ngọc nữ”, được nhiều nhà sản xuất chương trình truyền hình và dự án phim mời tham gia.

Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu trong “Lục Trinh truyền kỳ”.

Nhờ bệ phóng đó, cả hai đều sở hữu riêng cho mình một sự nghiệp vô cùng hoành tráng sau 5 năm. Nếu Triệu Lệ Dĩnh nổi lên như một tiểu hoa đán hàng đầu Trung Quốc thì Trần Hiểu lại có những bước đi khá vững chắc ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Anh hiện trực thuộc công ty quản lý của Vu Chính và vừa có hai tác phẩm rất thành công là “Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn” (đóng cùng Tôn Lệ) và “Độc Cô Hoàng Hậu” (đóng cùng Trần Kiều Ân).

Cùng với “Ngụy Anh Lạc” Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải tiếp tục được nhà sản xuất Vu Chính nâng đỡ trong “Diên Hi Công Lược” và nhanh chóng chiếm cảm tình từ khán giả nhờ ngoại hình điển trai, lạnh lùng và diễn xuất tiết chế.

Với “Diên Hi Công Lược“, Vu Chính chọn cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải. Điều này không hề ngẫu nhiên bởi trước đó, họ đã cùng góp mặt trong bộ phim “Phượng Tù Hoàng” và MV mang tên “Người Bạn Đạo Cô Của Ta”. Nhờ vậy, hình tượng “cặp đôi tiên đồng ngọc nữ” một lần nữa được tái hiện với hai nhân vật Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Phó Hằng, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cặp đôi hot nhất màn ảnh Hoa ngữ 2018.

Bối cảnh nổi tiếng tương tự, cơ hội tương đồng

Triệu Lệ Dĩnh tránh được nhiều hạn chế về diễn xuất trong lứa “tứ tiểu hoa đán”.

So với các tiểu hoa đán có cùng độ nổi tiếng như Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên hay Trịnh Sảng; Triệu Lệ Dĩnh thành danh muộn màng hơn. Điểm khác biệt ở nữ diễn viên chính là cô không thông qua trường lớp đào tạo nhưng vẫn sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, tươi mới. Dù bị dư luận đánh giá là chưa có tài năng nổi bật nhưng cô tránh được những chỉ trích như liên tục trợn mắt, nhăn mày, hay chọn các vai giống nhau suốt nhiều phim.

Về phần Ngô Cẩn Ngôn, khán giả hoàn toàn có thể đặt niềm tin nơi cô sau “Diên Hi Công Lược“. Từng bị cộng đồng mạng chê cười khi được Vu Chính ưu ái hết mực, nhưng người đẹp sinh năm 1990 luôn im lặng và tập trung vào công việc thay vì dùng scandal. Và kết quả, nữ diễn viên đã thuyết phục được cả khán giả lẫn giới phê bình với vai diễn cung nữ Ngụy An Lạc.

Ngô Cẩn Ngôn từng bị mỉa mai vì được ưu ái quá nhiều nhưng thay vì đối chất, người đẹp sinh năm 1990 chỉ im lặng và tập trung làm việc.

Ngô Cẩn Ngôn đã thể hiện xuất sắc sự phức tạp nội tâm của Ngụy Anh Lạc, đưa nhân vật này thoát khỏi khuôn mẫu nữ chính “bạch liên hoa” vốn quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Theo Douban, diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn xứng đáng đạt 8/10 điểm và thậm chí còn lấn lướt cả Xa Thi Mạn. Nhiều khán giả cũng đồng tình với bảng phân vai của bộ phim khi để gương mặt mới như Ngô Cẩn Ngôn đóng chính thay vì là một ngôi sao quen thuộc đến nhàm chán.

Khác với Triệu Lệ Dĩnh không được đào tạo diễn xuất chính qui, Ngô Cẩn Ngôn có nền tảng nghệ thuật khá tốt khi theo học Học viện điện ảnh Bắc Kinh, một những ngôi trường nghệ thuật danh tiếng nhất Trung Quốc. Ngoài ra, sau “Diên Hi công lược”, cô cũng được chọn làm nữ chính Lý Hạo Lan trong tác phẩm tiếp theo mang tên “Hạo Lan truyện” cũng do Vu Chính sản xuất. Có thể thấy, trong tương lai không xa Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn có thể là đại diện xuất sắc của lứa diễn viên nếu tận dụng tốt thời cơ và giữ vững phong độ.

Thực hiện: depweb

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/cung-mot-tay-vu-chinh-nang-do-ngo-can-ngon-se-la-trieu-le-dinh-thu-2/