Cùng mẹ đứng đón xe buýt, bé trai 4 tuổi bị ô tô tông nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 26/1, trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, làm một bé trai 4 tuổi nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang biển số Quảng Nam lưu thông từ đường Hùng Vương về đường Huỳnh Thúc Kháng. Khi đến trước cổng trường Cao đẳng nghề Quảng Nam (đường Huỳnh Thúc Kháng), xe ô tô bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè đâm gãy đôi cây hoa sữa.

Hiện trường vụ tai nạn ở đường Huỳnh Thúc Kháng

Sau đó, xe ô tô tiếp tục lao về phía trước tông vào 2 mẹ con đang đứng đón xe buýt làm bé trai 4 tuổi bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, đầu xe ô tô biến dạng, bung 2 túi khí, trong khi đó cây hoa sữa bật gốc và gãy đôi.

Cây hoa sữa bật gốc, gãy đôi

Ở vụ việc khác, khoảng 6 giờ sáng 25/1, tại xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 vợ chồng thương vong.

Vào thời điểm trên, 2 vợ chồng bà P.T.N. (SN 1977, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) điều khiển xe máy chở nhau đi làm. Trong lúc lưu thông trên đường 605 (đoạn qua xã Điện Tiến), do tránh một xe tải phía trước nên người chồng thắng gấp làm xe máy ngã ra đường.

Hậu quả, bà N. bị xe tải đi cùng chiều tông từ phía sau, tử vong tại chỗ, còn người chồng bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cả 2 vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/cung-me-dung-don-xe-buyt-be-trai-4-tuoi-bi-o-to-tong-nguy-kich-285110.html