Cùng lúc 3 bệnh viện hợp tác ghép thận cứu người

Nhằm đảm bảo điều kiện vật chất cũng như trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho việc hiến và ghép thận, cùng lúc 3 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã hợp tác thành một mạng lưới liên kết với nhau để thực hiện việc hiến, ghép thận nhân đạo.

Giám đốc 3 bệnh viện (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 2) ký bản ghi nhớ “Thực hiện đề án mạng lưới điều phối liên viện về hiến ghép thận nhân đạo” - Ảnh: PV

Ngày 16.10 cả 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ký bản ghi nhớ “Thực hiện đề án mạng lưới điều phối liên viện về hiến ghép thận nhân đạo”. Đây được xem là bước đột phá trong hoạt động ghép mô tạng, nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán tạng.

Chia sẻ tại lễ ký kết, GS Trần Đông A - người tiên phong trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam cho rằng, việc phối hợp giữa 3 bệnh viện, trong đó có 1 bệnh viện nhi trong việc ghép thận sẽ góp phần vào việc ghép thận cho bệnh nhi được hiệu quả hơn.

Hiện nay, pháp luật chưa cho phép trẻ dưới 18 tuổi hiến tạng nên bệnh viện nhi rất cần các bệnh viện chuyên ghép tạng cho người lớn. Vì hiện nay các bệnh viện nhi khi sử dụng tạng người lớn để ghép cho trẻ em chưa có kinh nghiệm sẽ giảm phần tương thích, rất cần có sự phối hợp giữa các bệnh viện chuyên điều trị cho người lớn và bệnh viện nhi để tăng thêm tính hiệu quả. Bên cạnh đó, việc hợp tác này cũng góp phần để ngăn chặn được tình trạng mua bán thận.

PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc hợp tác này sẽ hướng đến chia sẻ nguồn tạng hiến từ người cho sống, chết não, tim ngừng đập. Việc điều phối vẫn sẽ thực hiện thông qua Trung tâm điều phối Quốc gia, nhưng ưu tiên cho những khu vực gần trong nhóm bệnh nhân có danh sách chờ ghép để rút ngắn thời gian, tăng tính hiệu quả của tạng ghép cũng như sau ghép.

“Trong thời gian qua, nhiều cơ sở y tế ghép tạng trên địa bàn TP.HCM đã trang bị nhiều phương tiện phục vụ cho việc ghép tạng, đặc biệt là nỗ lực phát triển nguồn tạng từ người cho chết não, ngưng tim, nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu người bệnh. Các bệnh viện phát triển kỹ thuật ghép còn thiếu sự liên kết nên rất cần sự hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng những chương trình ghép tạng cho người lớn, đặc biệt là bệnh nhi - nhóm đối tượng được ưu tiên”, ông Sơn chia sẻ.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/cung-luc-3-benh-vien-hop-tac-ghep-than-cuu-nguoi-98920.html