Cùng làm đẹp đường phố

Sáng 13-4, ông Nguyễn ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) đến thăm ông Phượng ở số nhà 19, ngõ 54 đường Âu Cơ thì thấy ông Ánh cùng vài người đang lúi húi bón gốc, tưới nước cho mấy cây hoa dưới chân đê bê tông tại đầu ngõ 54. Khu vực này có dự án hạ thấp đê, mở rộng đường Âu Cơ từ đầu năm 2020 nên vẫn bề bộn đá sỏi. Ông Nguyễn nhìn quanh thấy một không gian cả đoạn đường nổi bật bởi hoa và cây xanh liền hỏi ông Ánh:

- Hoa đẹp quá ông nhỉ. Ai là người đầu tư hả ông?

- Trước kia, chỗ này toàn là nơi chứa rác thải rất mất vệ sinh. Có biển cấm mà nhiều người vẫn cứ mang rác ra đổ. Tôi và mấy gia đình sống ở gần đây thấy đường vừa được làm, nếu không trồng cây thì e rằng khu vực này lại trở thành nơi vứt rác. Vì vậy, mọi người bảo nhau tự mua cây, mua hoa về trồng rồi hằng ngày chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước ông ạ - ông Ánh vui vẻ nói.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Nguyễn cho rằng nếu cả đoạn đường dưới chân đê bê tông đường Âu Cơ đều được trồng những bồn hoa nhỏ thì con đường này sẽ trở nên sinh động, sạch đẹp hơn. Mong việc làm của ông Ánh và người dân ngõ 54 đường Âu Cơ sẽ được lan tỏa để Thủ đô ngày càng đẹp và văn minh.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/998721/cung-lam-dep-duong-pho