Cung đường Tiền Phong Marathon rợp cờ đỏ sao vàng và thanh âm cồng chiêng đại ngàn

Trên cung đường chạy tuyệt đẹp Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 không chỉ có rực rỡ cờ đỏ sao vàng, sắc màu của đại ngàn mà còn rộn ràng thanh âm của thông reo, cồng chiêng Tây Nguyên. Các vận động viên hứa hẹn những bước chạy phiêu cùng 'Giấc mơ đại ngàn'.

Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 diễn ra Pleiku (Gia Lai) từ ngày 26 - 28/3 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trồng một triệu cây để chung tay "Vì một Việt Nam xanh"; Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; triển lãm đặc sản vùng miền; trình diễn cồng chiêng...

Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 diễn ra Pleiku (Gia Lai) từ ngày 26 - 28/3 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trồng một triệu cây để chung tay "Vì một Việt Nam xanh"; Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; triển lãm đặc sản vùng miền; trình diễn cồng chiêng...

Không khí ngày hội thể thao lớn đã nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu ở phố núi Pleiku. Cung đường chạy xuyên qua những địa điểm vốn thu hút khách du lịch check-in nay càng thêm sinh động với màu cờ đỏ sao vàng

Hình ảnh cầu treo Biển Hồ được tô điểm thêm cờ Tổ quốc. Khách du lịch và vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon sẽ được trải nghiệm cảm giác đi giữa rừng cờ.

Nếu cung đường chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 61 trên đảo Lý Sơn, các chân chạy được hòa mình dưới bóng cờ Tổ quốc và giữa màu xanh đại dương, thì Tiền Phong Marathon lần thứ 62 năm nay là giữa không gian xanh của đại ngàn Tây Nguyên, của những vườn chè tít tắp...

Không chỉ có sắc màu, đường chạy Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong luôn rộn ràng với thanh âm đặc biệt. Lý Sơn là tiếng sóng, tiếng gió nơi tiền tiêu Tổ quốc. Còn phố núi Pleiku là thanh âm của tiếng thông reo, tiếng ve và tiếng cồng chiêng.

Theo ban tổ chức, trên cung đường chạy Tiền Phong Marathon năm nay, tại nhiều điểm sẽ bố trí biểu diễn của các đội cồng chiêng để cổ vũ khích lệ bước chạy của các vận động viên; đồng thời quảng bá nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên.

Các vận động viên sẽ được hòa mình trong không gian của cờ Tổ quốc và văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.

Xuân Tùng - Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cung-duong-tien-phong-marathon-rop-co-do-sao-vang-va-thanh-am-cong-chieng-dai-ngan-post1323136.tpo