Cung đường bích họa độc đáo giữa làng chài Cảnh Dương

Xã Cảnh Dương (H. Quảng Trạch, Quảng Bình) thời gian gần đây được các bạn trẻ chọn làm điểm đến tham quan, chụp hình lưu niệm bởi có làng bích họa. Với hơn 25 bức ảnh bích họa 3D, "con đường bích họa" càng làm cho Cảnh Dương trở nên nổi tiếng. Từ trung tâm thị xã Ba Đồn đi về hướng Bắc chừng 10km đến gần cầu Roòn thì rẽ phải về Cảnh Dương. Cảnh Dương là một xã ven biển trù phú với cảnh quan thơ mộng, nằm cạnh QL1A, cách khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp khoảng 10km với gần 400 năm hình thành và phát triển. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, một trong "bát danh hương" của Quảng Bình xưa. Cảnh Dương là làng quê giàu truyền thống khoa bảng, làng chiến đấu nổi tiếng thời chống Pháp với khẩu hiệu "rào làng chiến đấu", hai lần được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cung đường bích họa làm cho Cảnh Dương càng nổi tiếng.

Cung đường bích họa làm cho Cảnh Dương càng nổi tiếng.

Để thu hút du khách và xây dựng Cảnh Dương thành điểm đến của du lịch Quảng Bình tại khu vực phía Bắc tỉnh này, đầu năm 2018, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND H. Quảng Trạch, UBND xã Cảnh Dương thực hiện với hy vọng biến làng biển Cảnh Dương trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Những bức họa mô tả câu chuyện về quá trình hình thành, phát triển, truyền thống anh hùng trong kháng chiến với vẻ đẹp đơn sơ nơi đây.

Cung đường bích họa được dựng lên từ những hình ảnh đẹp của thiên nhiên, hay từ những cảnh sinh hoạt đời thường bình dị của người dân vùng biển được các họa sĩ thể hiện lên những bức tường chạy quanh làng. Đi dạo trên những con đường này, du khách sẽ được đắm chìm trong những cảnh vật lãng mạn được thể hiện bằng các bức vẽ 3D tràn ngập ánh sáng. Trên cung đường bích họa, du khách còn có thể tham quan những ngôi nhà cổ. Những bức tường cổ làm bằng đá san hô, còn nguyên màu rêu xanh cổ kính, trải nghiệm cuộc sống của người dân ở làng biển nơi đây.

Những bức họa ở làng bích họa Cảnh Dương.

Với tiềm năng và lợi thế về tài nguyên tự nhiên cùng với vị trí tiệm cận khu du lịch Vũng Chùa - Đảo Yến, Cảnh Dương đang hướng tới Làng văn hóa, du lịch đặc trưng với nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, khu du lịch cộng đồng kiểu mẫu của Quảng Bình. Cảnh Dương còn nổi tiếng là "làng cá voi" với nghĩa địa cá voi bên bờ biển, trải qua mấy trăm năm sóng gió tạo nên cảnh trầm mặc như trong những bức tranh phong thủy.

Ông Phạm Đình Tiến-Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết, cùng với cung đường bích họa, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với xã Cảnh Dương xây dựng không gian trưng bày hai bộ xương cá voi lớn nhất và lâu đời nhất Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn nhất là hiện nay chưa có quỹ đất nên hiện vẫn chưa xác định được điểm xây dựng. "Nếu hoàn thiện được việc xây dựng không gian trưng bày hai bộ xương cá voi lớn này cùng với con đường bích họa, Cảnh Dương sẽ có nhiều cơ hội để trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trên cung đường du lịch từ khu mộ Đại tướng Võ Duy Giáp-Vũng Chùa-Đảo Yến"-ông Tiến nhận định.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_194850_cung-duong-bich-hoa-doc-dao-giua-lang-chai-canh-duong.aspx