Cùng dự án Raise for Teachers tri ân thầy cô toàn quốc trong tháng nhà giáo Việt Nam

'Liệu tình trạng học tập của trẻ em sau giai đoạn Covid sẽ thay đổi như thế nào? Liệu các thầy cô có đủ điều kiện và được quan tâm đủ để được truyền động lực làm tốt hơn nữa sứ mệnh thiêng liêng của mình?'

Năm học này là năm học đầu tiên sau đại dịch Covid-19 mà trường học tại Việt Nam không chịu gián đoạn và đóng cửa vì dịch bệnh. Các giáo viên và học sinh có thể đến trường, các hoạt động giảng dạy và học tập có thể diễn ra bình yên và bình thường hơn.

Tuy vậy, trong không gian “bình thường mới”, giáo viên cũng gặp nhiều áp lực trong việc bù đắp các kiến thức và kỹ năng hổng của trẻ sau 02 năm Covid, đặc biệt là nhóm giáo viên mầm non và tiểu học. Cùng với đó, những nội dung giáo dục sớm vẫn còn rất yếu và thiếu ở Việt Nam. Chưa kể các nhà trường đang phải hành động trên con số 86.8% tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở và 58.1% hoàn thành cấp trung học phổ thông (Theo thống kê của UNICEF, 2021). Còn rất nhiều việc mà các nhà giáo dục phải làm để đảm bảo hoạt động giáo dục ở Việt Nam đạt chất lượng và hiệu quả tốt hơn, và trẻ em có nhiều cơ hội học tập và yêu thương hơn.

Các chuyên gia giáo dục cũng thường xuyên đặt ra câu hỏi: liệu tình trạng học tập của trẻ em sau giai đoạn Covid sẽ thay đổi như thế nào? Liệu các thầy cô có đủ điều kiện và được quan tâm đủ để được truyền động lực làm tốt hơn nữa sứ mệnh thiêng liêng của mình?

Để hỗ trợ các thầy cô và gia đình có thêm nhiều ý tưởng học tập và phát triển trẻ, một nhóm chuyên gia về giáo dục và công nghệ đã sáng tạo Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ. Ứng dụng di động không vì mục tiêu lợi nhuận này hiện đang cung cấp một bách khoa toàn thư gồm hơn 2500 nội dung học thuật, thích hợp cho thầy cô và người nuôi dưỡng trẻ trong độ tuổi từ 0-10 tham khảo và thực hiện dễ dàng với trẻ.

Ứng dụng Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ

Ứng dụng Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ

Đồng hành cùng việc cung cấp ứng dụng giáo dục Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ miễn phí cho người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022, Raise cũng tổ chức một chương trình đặc biệt nhằm tri ân thầy cô nhân ngày 20/11 – Cuộc thi Raise for Teachers.

Về chương trình Raise for Teachers:

Cuộc thi Sáng tạo hoạt động chơi cùng trẻ qua Video - Raise for Teachers là hoạt động tri ân các Thầy Cô trên toàn quốc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 được thực hiện bởi: Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ, phối hợp tổ chức cùng Việt Úc Edu Links với giải thưởng giá trị lên tới hơn 312 triệu đồng bao gồm các sản phẩm phục vụ sức khỏe và công việc được trao tặng tới 15 ứng viên đoạt giải.

Qua Raise for Teachers 2022, ban tổ chức mong muốn xây dựng thêm các nội dung học thuật hấp dẫn và ý nghĩa để lan tỏa tới cộng đồng làm Cha Mẹ, đồng thời, tạo điều kiện cho trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc được tiếp cận tới những hoạt động sáng tạo, thú vị và gia đình có thêm nhiều ý tưởng và trải nghiệm quý giá bên nhau.

Raise for Teachers được kéo dài từ 1/11/2022 – 8/12/2022, thực hiện bởi Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ, với sự đồng hành của Việt Úc Edu Links, Tập đoàn Thái Bình Dương, Signify Việt Nam và Flamingo. Ban tổ chức mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, văn minh tới giáo viên toàn quốc, và góp phần có thêm nội dung giáo dục chất lượng cao hơn cho cộng đồng làm cha mẹ tại Việt Nam.

Bên lề cuộc thi, Raise cũng đã phát động cuộc thi vẽ tranh tặng cô để kịp gửi tặng tới các nhà giáo đã gắn bó trên 20 năm trong ngành giáo dục. Đây là một món quà tinh thần, góp phần truyền động lực tới các cô để giữ lửa nghề cho các thế hệ giáo viên trẻ.

Các bức tranh vẽ tặng các nhà giáo gạo cội tại Hà Nội

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.theraise.app/tin-tuc. /

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cung-du-an-raise-for-teachers-tri-an-thay-co-toan-quoc-trong-thang-nha-giao-viet-nam-post1485778.tpo