Cùng đón Xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sáng 24/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra buổi gặp mặt phóng viên, báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Đại diện hơn 70 cơ quan báo chí đã tham dự sự kiện này.

Đây là hoạt động tri ân sự đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí đã tuyên truyền sâu rộng về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Tiết mục hát mừng của Dân tộc Ê-đê, Tây Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Huyền)

Tiết mục hát mừng của Dân tộc Ê-đê, Tây Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Huyền)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19, Ban Quản lý Làng Văn hóa đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đón hơn 270 ngàn khách tham quan tới Làng Văn hóa.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng rất quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để ổn định cuộc sống của bà con sinh sống nơi đây, để bà con bớt khó khăn trong bối cảnh cách ly xã hội, không có khách du lịch.

Nhiều hoạt động tái hiện văn hóa đón Xuân của các dân tộc tại Làng Văn hóa (Ảnh: Trần Quang Thành)

Ông Trịnh Ngọc Chung cho biết thêm, trong năm 2021, Ban Quản lý sẽ đưa vào vận hành các hạng mục đã được đầu tư và hoàn thiện. Trong đó có làng dân tộc cụm 4 với sự hiện diện của các dân tộc Kinh, Hoa, Thái và Sán Dìu. Đây là hạng mục được đánh giá rất đẹp, độc đáo và sẽ thu hút nhiều du khách khi đưa vào vận hành.

Cũng tại buổi lễ, Ban Quản lý Làng Văn hóa đã tặng giấy khen cho các phóng viên có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các hoạt động tại Làng Văn hóa năm 2020.

Nhân dịp này, tại Làng Văn Hóa cũng diễn ra Lễ hội mừng năm mới của dân tộc Khơ Mú. Tại đây, đồng báo đã tái hiện những nghi lễ mừng Xuân của người Khơ Mú xưa, với nhiều sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là những điệu múa trong hoạt động lễ hội mừng Xuân độc đáo, đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Lễ Hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 24-25/1.

Các nghi lễ văn hóa độc đáo tại Làng Văn hóa - Du lịch. (Ảnh: Trần Quang Thành)

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Đại diện Tập đoàn MK (Liên bang Nga) cho biết: “Qua báo đài, tôi được biết và tham dự sự kiện Mừng xuân của Làng dân tộc Khơ Mú. Đây là dịp tốt để trong thời gian ngắn, tại một địa điểm ngay gần Hà Nội, tôi có cơ hội tìm hiểu về các lễ hội cũng như văn hóa của các dân tộc.

Đặc biệt, hôm nay tôi rất ấn tượng trước những điệu múa dân tộc đẹp đến vậy. Tôi nghĩ, nếu Làng Văn hóa triển khai được các tour hay được quảng bá sâu trên các mạng xã hội sẽ thu hút nhiều khách trong nước và quốc tế. Việc xây dựng các tour tuyến chuyên sâu sẽ giúp Làng thu hút đông khách tham quan hơn, qua các kênh như Facebook Twitter hay Weibo, Tik Tok…"

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cung-don-xuan-tai-lang-van-hoa-du-lich-cac-dan-toc-viet-nam-134732.html