Cùng diện áo phông quần bò nhưng Đỗ Hà 'lấn át' hoàn toàn Lương Thùy Linh nhờ chi tiết này

Tấm hình của team qua đường chụp hai người đẹp đã chứng minh sức mạnh của đôi giày cao gót khủng đến cỡ nào.

Đỗ Thị Hà và Lương Thùy Linh hiện đang có những hoạt động nghệ thuật tại Thái Nguyên trong khuôn khổ Chung khảo Miss World Vietnam 2022. Cũng như mọi lần, khi Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh xuất hiện lại trở thành tâm điểm chúý và nhận được nhiều lời ngợi khen về nhan sắc. Mới đây, trong một sự kiện,cả haivừa có dịp xuất hiện trong cùng 1 khung hình với 1 bộ áo quần đồng phục liền nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

Đôi chân của Đỗ Thị Hà ngay lập tức chiếm trọn spotlight. Các người đẹp đều chọn trang phục là áo phông sơ vin quần jeans gọn gàng, trong đó, chiếc quần của Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà đều là quần jeans ống vẩy.

Đôi chân của Đỗ Thị Hà ngay lập tức chiếm trọn spotlight. Các người đẹp đều chọn trang phục là áo phông sơ vin quần jeans gọn gàng, trong đó, chiếc quần của Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà đều là quần jeans ống vẩy.

Lương Thùy Linh cao 1m78, còn Đỗ Thị Hà cao 1m75 nhưng đôi chân của người đẹp xứ Thanh lại dài tới 1m11, còn người đẹp Cao Bằng lại dài kỉ lục Guiness1m22.

Nếu so về độ dài chân và cả chiều cao, có lẽ Lương Thùy Linh sẽ nhỉnh hơn Đỗ Thị Hà nhưng nhờ chân dài, lưng ngắn, khung xương nhỏ hơn mà Đỗ Thị Hà nổi bật hơn hẳn. Tất nhiên, phải kể đến sự có mặt của đôi sandals cao gót.

Tấm hình của team qua đường đã chứng minh sức mạnh của đôi cao gót khủng đến cỡ nào. Chiếc quần jeans ống loe của Đỗ Thị Hà trở nên đứng dáng hơn hẳn còn Lương Thùy Linh lại chọn dáng quần lửng trên mắt cá chút và mix cùng sneaker.

Thông qua cách diện và chọn giày mà cùng 1 khung hình, cặp chị em cho hiệu ứng thị giác khác hẳn nhau.

Đôi giày có phần gót cao giúp đôi chân nhún lên, kéo dài tỉ lệ chân, giúp vóc dáng trở nên cao ráo, thanh thoát. Không chỉ Lương Thùy Linh mà nhiều ngôi sao Việt khác cũng trở nên khác biệt lạ lẫm khi thiếu đi đôi giày cao gót.

Hiện giới trẻ chuyển dần sang giày sneakers nhiều hơn nhưng, team nấm lùn nên cân nhác. Đặc biệt, những giày đế bằng đi chắc chân nhưng không thể tôn dáng bằng giày cao gót.Với những nàng mới tập đi, hãy bắt đầu với đôi đế xuồng hoặc gót vuông chắc chắn. Độ cao nên vừa phải để không tạo độ dốc quá lên mũi chân. 5-7cm có lẽ là độ cao hợp lý để tập đi.

Lời khuyên của các chuyên gia vẫn là nên chọn các đôi giày có quai hoặc dây cố định ở gót chân hoặc cổ chân. Khi đi quen và làm chủ được từng bước đi, nàng có thể đổi sang các mẫu đi khó hơn như dáng pump. Gót dày càng nhỏ và nhọn thì vóc dáng sẽ thanh thoát, tuy nhiên, sẽ càng khó trụ vững. Tùy vào môi trường làm việc và hoàn cảnh đi, nàng có thể chọn độ caophù hợp, đừng chọn quá cao vì bản thân cũng khó giữ cân bằng.

Theo Thể thao & Văn hóa

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/cung-dien-ao-phong-quan-bo-nhung-do-ha-lan-at-hoan-toan-luong-thuy-linh-nho-chi-tiet-nay/20220505104646485