Cùng CSGT hỗ trợ 200 triệu đồng cho hộ dân bị sập nhà, cơ cực nơi 'rốn lũ'

Ngày 24/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cùng Báo Giao thông hỗ trợ người dân thiệt hại, sập nhà, tử nạn nơi 'rốn lũ' miền Trung.

Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng 8 (Cục CSGT) cùng ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng VPĐD Báo Giao thông tại miền Trung- Tây Nguyên trao suất nhu yếu phẩm hỗ trợ 50 hộ dân P. Hương Vân (TX Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) ảnh hưởng lũ lụt.

Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng 8 (Cục CSGT) cùng ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng VPĐD Báo Giao thông tại miền Trung- Tây Nguyên trao suất nhu yếu phẩm hỗ trợ 50 hộ dân P. Hương Vân (TX Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) ảnh hưởng lũ lụt.

Lũ cuốn sạch rồi, nhà chẳng còn gì!

Ngồi nhặt vài viên gạch bi còn sót lại, anh Hồ Quốc Linh (28 tuổi, Khối 5, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) thất thần trước thảm cảnh căn nhà cấp 4 giờ bị lũ san bình địa. Căn nhà không còn vết tích, ngoài tấm nệm bị lũ kéo ra bờ suối, trơ lại khung sắt...

Sáng 24/10, đoàn Cục CSGT đến thăm viếng, hỗ trợ 5 triệu đồng gia đình em Lê Anh Tuấn (SN 1998, xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị, đang là sinh viên báo chí- ĐHKH Huế) bị lũ cuốn tử vong vào ngày 10/10. Cùng ngày, đoàn trao 5 triệu đồng, hàng ngàn tệp vở cho Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cam Thành để hỗ trợ học sinh bị lũ cuốn sách vở, đồ dùng học tập, gia đình khó khăn

"5h sáng 17/10, lũ từ suối Pa Nho lên nhanh, phút chốc ùa vào trong, cuốn sách mọi thứ..", anh Linh kể. Chỉ kịp đưa vợ và 2 con nhỏ lên nhà bố mẹ ruột trú tránh, anh Linh nhìn ngôi nhà cuốn theo dòng nước dữ trong bất lực. Giọng anh lo lắng: may mà giữ được mạng sống, nhưng giờ nhà mất sạch, chẳng còn gì ăn, không biết lấy gì để dựng lại nhà tạm.

Cạnh đó, vợ chồng anh Hồ Văn Hưng (29 tuổi) bị nước lũ cuốn hết mố, trụ nhà. Phần mái tôn được cột bằng giây thép nên còn giữ được. Mọi vật dụng trong nhà, lương thực, sách vở của con cái cũng bị cuốn trôi...

"Nhà bốn miệng ăn, giờ mọi thứ phải làm lại từ đầu, cơ cực quá", anh Hưng nói.

Cách không xa, ngôi nhà của ông Hồ Văn Nhàn (50 tuổi) cũng bị lũ cuốn trôi phần bếp, mất hết lương thực, đồ dùng.... Theo ông Nhàn, lũ dữ không khác gì "đại hồng thủy" lên quá nhanh khiến dân không kịp trở tay.

Ông Trương Quang Minh Khối trưởng Khối 5 cho hay, tất cả 240 hộ trong khối đều bị ảnh hưởng mưa lũ vừa qua. Đây là khu vực hợp thủy của 3 con suối nên nhiều nhà bị hư hại. Trong đó 3 hộ bị cuốn trôi, sập nhiều công trình...

Đại diện Cục CSGT, Báo Giao thông trao tặng 10 triệu đồng cho gia đình anh Hưng, đồng bào Vân Kiều.

Đoàn xót xa trước căn nhà anh Hưng bị cuốn trôi, chỉ còn phần mái, tài sản hư hại

Sáng 24/10, đại diện Cục CSGT cùng Báo Giao thông đến tận nơi, trao tặng số tiền 10 triệu đồng/nhà cho 2 hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa, 5 triệu đồng cho hộ ông Nhàn bị sập nhà.

Đoàn cứu trợ Cục CSGT cũng trao hỗ trợ 8 hộ dân bị sập nhà, hư hại nhà cửa ở rốn lũ trên địa bàn P. Hương Vân (TX. Hương Trà). Đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, mỗi suất gồm 10kg gạo, thùng mì tôm, thùng nước suối (trị giá 300.000 đồng/suất) cho 50 hộ dân phường này.

Ông Châu Văn An, Phó Bí thư đảng ủy P. Hương Vân cho hay, mưa lũ làm 80% hộ dân trên địa bàn phường bị ngập, 15 nhà bị tốc mái, hư hại. Đặc biệt 40 ha diện tích trồng cây đặc sản Thanh Trà bị ngập hoàn toàn, khiến đời sống người dân khó khăn, cơ cực. Sự tiếp sức của Cục CSGT các đơn vị phối hợp rất thiết thực, san sẻ phần khó khăn với người dân trong cơn ngặt nghèo.

Nước lũ lên cao quá đầu người, cuốn treo đồ dùng gia đình anh Linh lên cây, căn nhà bị cuốn bình địa

Đoàn trao hỗ trợ 10 triệu đồng, giúp anh Linh thêm điều kiện để dựng lại nhà, ổn định đời sống sau lũ dữ.

Chia sẻ cảnh đời hoạn nạn trong mưa lũ

Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, bà Trương Thị Tuyên (Ba Đồn, Quảng Trị), mẹ Liệt sĩ Đại úy Trương Văn Thắng (Công an xã Hướng Việt, Hướng Hóa, hi sinh khi đi tìm 7 người dân địa phương mất tích) khóc cạn nước mắt. Bên cạnh, chị Huê (vợ anh Thắng) ngã quỵ trước nỗi đau thương vô hạn.

Chiều muộn 17/10, trong lúc đi tìm người dân mất tích, đến Km 193 đường HCM nhánh Tây, anh Thắng không may bị lở núi kèm lũ quét vùi lấp. Đến ngày 20/10, tổ công tác Công an huyện Hướng Hóa cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương đã tìm đường vào nơi bị cô lập và đưa được thi thể Đại úy Thắng về địa phương.

Trung tá Tuấn Anh cùng CBCS Đội TTKS đường bộ- cao tốc số 5 thăm viếng, hỗ trợ 25 triệu đồng cho thân nhân Đại úy Thắng tử nạn trong khi đi tìm kiếm người dân mất tích

Nhiều người không khỏi xót xa trước gia cảnh ngặt nghèo của anh Thắng: vợ mới sinh con 14 tháng, chưa việc làm, hai vợ chồng ở nhà thuê. Anh Thắng mới xung phong lên địa bàn xa nhất Hướng Hóa chưa được nửa năm thì gặp nạn...

Chia sẻ với những mất mát gia đình, Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng số 8, Cục CSGT đến thăm viếng, hỗ trợ gia đình anh Thắng tổng số tiền 25 triệu đồng.

Cùng ngày (24/10), đoàn công tác Cục CSGT phối hợp Báo Giao thông lên trao hàng chục suất nhu yếu phẩm qua Công an huyện Hướng Hóa để tiếp tế khẩn cấp cho người dân vùng cô lập Hướng Việt. Tại đây, đoàn trao 10 triệu đồng cho đội tìm kiếm, đưa thi thể anh Thắng về lại địa phương, hỗ trợ 10 triệu đồng cho Công an xã Hướng Việt và 10 triệu đồng cho Công an xã Ba Nang (huyện Đak Rông, Quảng Trị).

Trung tá Hồ Thanh Nam, Phó trưởng công an huyện Hướng Hóa cho hay, trên địa bàn còn 5 xã bị cô lập, chia cắt do sạt lở đường, cắt đường đang được ngành giao thông khẩn trương sửa chữa, thông tuyến. "Chương trình cứu trợ của Cục CSGT, Báo Giao thông góp phần chia sẻ khó khăn người dân gượng dậy sau mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống", Trung tá Nam nói.

Đoàn trao 5 triệu đồng cho gia đình em Lê Tuấn Anh bị lũ cuốn tử vong

Đại diện Cục CSGT trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho Công an xã Hướng Việt và 10 triệu đồng cho Đội tìm kiếm thi thể Đại úy Thắng

Trung tá Tuấn Anh cho hay, những ngày qua đơn vị tăng cường lực lượng tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Rào Trăng 3 (Thừa Thiên- Huế), Đoàn kinh tế- quốc phòng 337 (Quảng Trị), phân luồng, cảnh báo giao thông trên tuyến đường quản lý. Đồng thời, cục CSGT phát động toàn lực lượng ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung, vận động các tổ chức cá nhân tham gia... nhằm kịp thời chia sẻ các hộ khó khăn, sập nhà, gặp nạn do thiên tai, mưa lũ.

Theo đó, chương trình trao tặng hàng trăm suất nhu yếu phẩm cho các hộ dân rốn lũ Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, hỗ trợ tiền mặt 5-10 triệu đồng/trường hợp hộ bị sập nhà, cuốn trôi nhà cửa, các trường hợp bị tử nạn trong thiên tai, mưa lũ... với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Đại úy Lê Xuân Thưởng, Phó đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ- cao tốc số 5 (Phòng số 8, Cục CSGT) cho hay, đơn vị phát động toàn bộ CBCS tham gia quyên góp và trực tiếp đến trao tặng, hỗ trợ cho các hộ dân vùng rốn lũ. Rất nhiều cảnh đời, gia cảnh khốn khó do thiên tai cần được chung tay hỗ trợ, để có thể ổn định lại cuộc sống, sản xuất...

Chung tay cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung

Những ngày qua, khúc ruột miền Trung đã phải hứng chịu mưa lũ dồn dập, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đời sống của nhiều người dân đang rất cơ cực.

Với truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Báo Giao thông phát động chương trình “Chung tay cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung”, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên cả nước cùng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai tạm vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này.

Quý vị có thể đóng góp bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm, lương thực, áo phao..., chúng tôi cam kết sẽ chuyển tới tận tay người dân đang rất cần trợ giúp.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:

BÁO GIAO THÔNG, Số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng: Vietinbank - chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội, hoặc VPĐD tại Miền Trung - Tây Nguyên, địa chỉ: 357 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, liên hệ 0989886178 (Xuân Huy).

Trung tá Tuấn Anh trao 8 suất (5 triệu đồng/suất) cho các hộ dân P.Hương Vân bị thiệt hại nhà cửa nơi rốn lũ

50 suất nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Hương Vân

CBCS đoàn cứu trợ Cục CSGT hỗ trợ người tàn tật tại buổi trao quà

Giúp người dân vận chuyển nhu yếu phẩm về nhà

Hàng trăm hộ dân rốn lũ Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh được hỗ trợ nhu yếu phẩm

Đoàn hỗ trợ học sinh trường Tiểu học Cam Thành

Ngân Hà

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cung-csgt-ho-tro-200-trieu-dong-cho-ho-dan-bi-sap-nha-co-cuc-noi-ron-lu-d483682.html