Củng cố tăng cường tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia đời đời bền vững

Ngày 18-11-2017, tại UBND Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia (VN-CPC) TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị VN-CPC Q. Liên Chiểu...

Ngày 18-11-2017, tại UBND Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia (VN-CPC) TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị VN-CPC Q. Liên Chiểu và gặp mặt các cựu chuyên gia, cựu quân nhân tình nguyện và cựu thanh niên xung phong Việt Nam từng giúp Campuchia (CPC) trên địa bàn Q. Liên Chiểu. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Thanh Sáu-Chủ tịch Hội Hữu nghị VN– CPC TPĐN và ông Dương Thành Thị-Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Q. Liên Chiểu, Chủ tịch Danh dự Chi hội Hữu nghị VN-CPC quận về vấn đề này…

Ông Trịnh Thanh Sáu và Dương Thành Thị (thứ 5, thứ 6 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Q. Liên Chiểu và Ban chủ nhiệm Chi hội.

P.V: Thưa ông Trịnh Thanh Sáu, xin ông cho biết ý nghĩa và vai trò và tầm quan trọng của việc thành lập Hội Hữu nghị VN-CPC cấp thành phố và thành lập Chi hội Hữu nghị ở cấp cơ sở trên địa bàn TP Đà Nẵng?

Ông Trịnh Thanh Sáu: Xuất phát từ quan hệ giữa VN-CPC trong bối cảnh chính trị hiện nay, vừa qua Thủ tướng Hun Sen CPC đã chỉ định tất cả Tỉnh trưởng các tỉnh thành của nước CPC làm Chủ tịch Hội Hữu nghị CPC-VN. Thực hiện chỉ đạo của T.Ư, các tỉnh, thành của VN giáp giới với CPC, các thành phố lớn và TP Đà Nẵng thành lập Hội Hữu nghị VN-CPC, và tháng 5-2016 Hội Hữu nghị VN-CPC TPĐN được thành lập. Hiện nay trên địa bàn TPĐN đã có 5 quận thành lập Chi hội Hữu nghị VN-CPC đó là quận Cẩm Lệ, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và H. Hòa Vang, 2 quận còn lại là Hải Châu và Sơn Trà sẽ tổ chức vào cuối tháng 11-2017.

Ở TP Đà Nẵng, với một số lượng hơn 5.000 cựu chuyên gia, cựu quân nhân tình nguyện và hơn 1.000 cựu thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, công tác tại CPC là một lực lượng đông đảo, nhiệt huyết có khả năng đóng góp cho hoạt động đối ngoại nhân dân của TPĐN. Việc thành lập các Chi hội Hữu nghị VN-CPC ở cơ sở là hết sức cần thiết, các Chi hội có nhiệm vụ tập hợp lực lượng nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước VN-CPC. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, trao đổi, giao lưu, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay của hai nước để họ biết về sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước CPC đã cứu giúp nhân dân CPC thoát khỏi nạn thảm họa diệt chủng của tập đoàn Pol Pot.

P.V: Thưa ông Dương Thành Thị, là một trong những người lính tình nguyện đầu tiên của Đà Nẵng xung phong đến biên giới Tây Nam và có mặt tại chiến trường CPC nhiều năm, xin ông cho biết cảm tưởng của mình về thời gian ở nước bạn và những định hướng của ông khi là Chủ tịch Danh dự Chi hội hữu nghị VN-CPC Q. Liên Chiểu?

Ông Dương Thành Thị: Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, tập đoàn Pol Pot bất ngờ phát động cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam, gây nên những tội ác dã man. Quân và dân ta buộc phải tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, đồng thời tìm cách cứu vãn hòa bình, giữ gìn tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Tuy nhiên tập đoàn Pol Pot cự tuyệt đề nghị hòa bình và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược. Trước tình hình đó, ngày 23-12-1978, chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, và đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của nhân dân, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước CPC, quân đội Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược đập tan cuộc tiến công quy mô của Pol Pot đánh chiếm thị xã Tây Ninh. Tiếp đó cùng với lực lượng vũ trang (LLVT) CPC chuyển sang tấn công và ngày 7-1-1979 giải phóng thủ đô Phnom Penh. Sau 25 ngày, quân ta đánh tan 23 sư đoàn của Pol Pot, giải phóng toàn bộ lãnh thổ, cứu dân tộc CPC thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Tuy nhiên sau đó quân Pol Pot đã tập hợp lại lực lượng, tổ chức phản kích, khủng bố nhân dân tàn tạo và Nhà nước Cộng hòa nhân dân CPC đề nghị Chính phủ Việt Nam cử Quân tình nguyện sang giúp đỡ...

Tôi cùng hơn 100 anh em tình nguyện tham gia đợt đầu tiên thuộc quân số của Tiểu đoàn 1 Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tải đạn, vận chuyển hàng hóa, đưa thương binh về tuyến sau. Đó là thời kỳ chiến tranh hết sức ác liệt, nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh, quân tình nguyện Việt Nam vừa là đội quân chiến đấu vừa là đội quân công tác giúp nhân dân CPC thực hiện cuộc hồi sinh vĩ đại sau những hậu quả khủng khiếp, tàn bạo do chế độ Pol Pot gây ra. Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp bạn hồi sinh dân tộc, xây dựng đất nước, xây dựng LLVT bảo vệ thành quả của nhân dân. 10 năm ở lại giúp Bạn CPC, Quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, thể hiện phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, được nhân dân CPC yêu mến gọi Quân tình nguyện Việt Nam là “Đội quân nhà Phật”.

Đến năm 1989, khi LLVT CPC đã tự đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ đất nước, Quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và đến ngày 29-6-1989, những đơn vị cuối cùng rút quân về nước. Tôi còn nhớ tại cuộc Hội thảo quốc tế “Việt Nam trong thế kỷ XX” ngày 20-9-2000 tổ chức tại Hà Nội, Tiến sĩ Chay-y-Hiêng, Cố vấn Chính phủ Hoàng gia CPC đã khẳng định: “Điều gì còn đọng lại trong trái tim người dân CPC về Việt Nam trong thế kỷ XX? Đó chính là lòng biết ơn, là tình hữu nghị, là hình ảnh về “Đội quân nhà Phật” từ cõi thiện xa xôi đến cứu giúp nhân dân CPC hồi sinh”. Qua thực tiễn cho thấy, nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi đó là đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng ta, là tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại mà câu nói nổi tiếng của Người là: “Giúp nhân dân nước Bạn là mình tự giúp mình”. Đó là lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và tinh thần quốc tế trong sáng đã trở thành động lực chính trị, tinh thần vô cùng mạnh mẽ giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ở nước bạn CPC.

Với tôi, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống VN- CPC được xây dựng qua những năm tháng đấu tranh gian khổ vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước là tài sản vô giá. Tình đoàn kết hữu nghị này cần được giữ gìn, bảo vệ và phát triển mãi mãi. Là Chủ tịch Danh dự của Chi hội Hữu nghị VN-CPC Q. Liên Chiểu, vừa qua, tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy đã thống nhất cao trong việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức chu đáo Lễ ra mắt Chi hội và liên hoan thân mật cho hơn 600 hội viên trong Chi hội. Sắp tới chúng tôi tiếp tục có hướng chỉ đạo, hỗ trợ để Chi hội có nhiều hoạt động thực tiễn, cụ thể như quan tâm hơn đến đời sống, tinh thần của hội viên, tạo điều kiện để các hội viên có điều kiện đi thăm lại chiến trường xưa, ôn lại kỷ niệm, gặp gỡ nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa TP Đà Nẵng với nhân dân nước bạn CPC.

P.V: Xin chân thành cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_175300_.aspx