Củng cố lòng tin chính trị, giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới

Chiều 12-11, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân Quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Triệu Xương Hoa, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm về tăng cường giao lưu công tác chính trị.

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Hà Thu

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Hà Thu

Phát biểu tại buổi hội đàm, thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác tích cực của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý Di dân Quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc trong thời gian qua, nhất là trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc hiệu quả “Biên bản hội đàm giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc về việc làm sâu sắc hơn giao lưu công tác chính trị” được ký ngày 2-11-2016, tại Hà Nội.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Hà Thu

Theo đó, giao lưu công tác chính trị giữa hai bên đã đạt được một số kết quả tiêu biểu như: Triển khai tốt hoạt động kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa”, “Đồn - Trạm (Chi đội) hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên” (đến nay đã tổ chức kết nghĩa được 66 cặp đồn - trạm); phối hợp làm tốt việc thực hiện ngày pháp luật của hai nước. Từ năm 2016 đến nay, hai bên phối hợp tổ chức các chương trình bình chọn “Sứ giả hòa bình”, “Đảng viên Đảng Cộng sản xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu” giữa hai bên; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, giảng dạy chính trị để trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý, giáo dục đảng viên…

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam do Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP (thứ ba từ phải sang) làm Trưởng đoàn. Ảnh: Hà Thu

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, hiệu quả của các hoạt động giao lưu giữa hai bên đã góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực thi pháp luật giữa lực lượng Biên phòng Việt Nam và lực lượng Di dân Trung Quốc; đồng thời giúp củng cố lòng tin chính trị giữa hai bên, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu; xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình và thịnh vượng, nhân dân hai nước ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Triệu Xương Hoa phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Hà Thu

Nhất trí cao với phát biểu của Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, đồng chí Triệu Xương Hoa khẳng định, Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP, tăng cường hợp tác giao lưu chính trị tại các đơn vị cơ sở để cùng chung tay xây dựng, củng cố lòng tin, nhận thức chung giữa hai bên.

Đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc do đồng chí Triệu Xương Hoa, Phó Cục trưởng (thứ ba từ trái sang) làm Trưởng đoàn. Ảnh: Hà Thu

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tin cậy và giàu tính xây dựng, hai bên đã trao đổi ý kiến để tiếp tục làm sâu sắc hơn giao lưu công tác chính trị.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký biên bản hội đàm nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và đồng chí Triệu Xương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc bắt tay sau khi ký kết biên bản hội đàm. Ảnh: Hà Thu

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh chung sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: Hà Thu

Theo đó, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các tổ chức Đảng cơ sở; tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tăng cường giao lưu hợp tác về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường giao lưu văn hóa cấp cơ sở giữa lực lượng Biên phòng và Di dân cấp tỉnh của hai bên; tổ chức thí điểm hoạt động giao lưu hợp tác công tác chính trị giữa các đơn vị cơ sở của hai bên…

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cung-co-long-tin-chinh-tri-giu-vung-on-dinh-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-bien-gioi/