Cùng chồng buôn ma túy, người phụ nữ 41 tuổi lĩnh án tử hình

Vợ chồng Hiền nhiều lần bán ma túy đá cho người phụ nữ 61 tuổi ở Bạc Liêu nên lĩnh án tử hình. Còn người mua chỉ lĩnh án tù chung thân.

Ngày 17/1, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Nữ bị cáo 41 tuổi bị tuyên án tử hình là Phạm Ngọc Hiền, nhà số 346/66, đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Cùng bị cáo buộc Mua bán trái phép chất ma túy với Hiền còn có Nguyễn Thị Bình (61 tuổi, ngụ Bạc Liêu, lĩnh án chung thân), Bùi Văn Khánh (40 tuổi, chồng của Hiền, 20 năm tù), Văn Đời (29 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, 18 năm tù) và Quách Gia Bửu (51 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM, 16 năm tù.

Hiền (áo trắng) và Bình (áo sậm màu).

Hiền (áo trắng) và Bình (áo sậm màu).

Đối với Huỳnh Vũ (31 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu), anh này phạm phải 2 tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, bị kết án 15 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2019 đến ngày 4/4/2019, vợ chồng Hiền có đến 4 lần bán ma túy cho Bình thông qua sự giúp sức của Bửu. Sau khi mua ma túy của Hiền, Bình bán lại cho Đời, Vũ và một số người khác.

Số ma túy có được, Vũ chia phân ra thành nhiều tép ma túy nhỏ để bán cho nhiều người tại nhà riêng. Người này còn có chế tạo chai nhựa làm dụng cụ để sử dụng ma túy đá tại nhà và nhiều lần cho bạn bè sử dụng.

Ngày 28/3/2019, cơ quan điều tra đã bắt quả tang Vũ cùng thu giữ tang vật là 0,5798 gram Methamphetamine. Khám xét nơi ở của Hiền và Khánh vào ngày 4/4/2019, công an thu được 1.028,578 gram ma túy chứa chất Methamphetamine và 10,796 gram Morphine.

Hiền và Khánh khai số ma túy bán cho Bình với những người khác lên đến 998,4638 gram.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/cung-chong-buon-ma-tuy-nguoi-phu-nu-41-tuoi-linh-an-tu-hinh-81283.html