Cùng chị em vươn lên

Hội LHPN xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, đã linh hoạt triển khai nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho hội viên: giúp vay vốn ưu đãi, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng... Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, giúp nhiều chị em phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, ngụ tại ấp Sáu, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (bên trái) vươn lên làm ăn khấm khá từ mô hình trồng na Thái.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, ngụ tại ấp Sáu, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (bên trái) vươn lên làm ăn khấm khá từ mô hình trồng na Thái.

Hướng dẫn chúng tôi tham quan vườn trồng na Thái xanh mướt, trĩu quả, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, ngụ tại ấp Sáu, xã Thới Hưng, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ trồng lúa nên huê lợi không cao. Bốn năm nay, tôi mạnh dạn trồng 1.600 gốc na Thái trên 20 công đất. Mô hình này đã mang lại hiệu quả cao gấp 3 lần trồng lúa”. Theo chị Trúc, nhiều năm qua, sự hỗ trợ vốn vay của Hội LHPN xã Thới Hưng đã khích lệ gia đình chị vươn lên làm ăn kinh tế. Với mô hình trồng na Thái, vụ vừa qua, chị Trúc thu hoạch được 22.000 trái, thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Những năm trước, gia đình cô Trần Thị Sàng, cùng ngụ ấp Sáu, xã Thới Hưng, chỉ canh tác lúa và các loại cây tạp trên phần đất 2,5ha, nên thu nhập không cao. Từ khi chồng cô qua đời, hoàn cảnh đơn chiếc, kinh tế gia đình cô càng thêm khó khăn. Với sự hỗ trợ của Hội, cô Sàng được vay 45 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư trồng 600 gốc mãng cầu, xoài và trồng thêm đu đủ lấy ngắn nuôi dài. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình cô đã thoát nghèo. Cô Sàng chia sẻ: “Vừa qua, mãng cầu và xoài đã cho đợt trái đầu tiên, thu nhập hơn 70 triệu đồng. Tôi chuẩn bị cải tạo đất để trồng thêm quýt đường”.

Theo chị Dương Thị Đẹp, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, toàn xã hiện có 2.227 hội viên tham gia sinh hoạt tại 8 chi hội và 36 tổ hội. Hội đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại địa phương nhằm khuyến khích, giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Cụ thể, Hội tranh thủ nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp nhiều lượt hộ vay với tổng dư nợ hiện nay hơn 27 tỉ đồng. Đồng thời, duy trì hoạt động của 15 tổ phụ nữ tiết kiệm với số tiền huy động hằng tháng trên 80 triệu đồng; duy trì 16 tổ hùn vốn xoay vòng giúp nhau không tính lãi.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp các cấp, ngành mở lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp chị em hội viên học hỏi, ứng dụng trong sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội LHPN xã Thới Hưng phối hợp tổ chức 2 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 4 cuộc hội thảo đầu bờ. Hội cũng đã giới thiệu việc làm cho 921 chị vào làm tại các cơ sở, công ty trong và ngoài địa bàn; phối hợp hỗ trợ 60% cây giống các loại cho 35 hộ hội viên phụ nữ.

Hội LHPN xã vận động chị em nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau giúp đỡ ngày công lao động, cây, con giống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất… Sự hỗ trợ của Hội đã góp phần hình thành các mô hình liên kết phát triển kinh tế trên địa bàn, như: tổ hợp tác đan dây nhựa, đan thảm lục bình... Nổi bật là tại các chi hội đã vận động thành lập được 8 tổ vần đổi công trong mùa vụ với 80 chị tham gia giúp nhau hơn 850 ngày công lao động/năm.

Theo chị Dương Thị Đẹp, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, Hội đã duy trì tốt mô hình “Trồng cây ăn trái - rau màu” với 80 chị tham gia canh tác trên diện tích khoảng 80ha, chủ yếu là mãng cầu, xoài… Thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội, phong trào thi đua phát triển kinh tế được chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều chị mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, như: chị Trương Mỹ Loan, chị Hồ Thị Thắm, chị Phạm Thị Tuyết Hạnh,…

“Phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy cho hội viên, luôn đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, Hội sẽ tiếp tục quan tâm chia sẻ, khuyến khích hội viên phụ nữ tích cực phát triển kinh tế, hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng tổ hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế… phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và điều kiện thực tế tại địa phương”- chị Dương Thị Đẹp cho biết.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cung-chi-em-vuon-len-a126014.html