Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo đồng thuận trong nhân dân

Sau khi HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (gọi tắt là nhà hát) tại kỳ họp bất thường vừa qua, dư luận truyền thông, nhất là mạng xã hội (MXH) đã có những phản ứng đa chiều.

Những ý kiến phản đối đa phần đều do người dân thiếu thông tin về dự án, chưa nắm được tổng thể chương trình đầu tư phát triển các dự án trọng điểm của TP Hồ Chí Minh.

Xây nhà hát không phải là chuyện bất thường

Tại cuộc gặp gỡ với Báo Quân đội nhân dân và một số cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều tối 10-10, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, khẳng định: Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành của thành phố luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến phản hồi của các tầng lớp nhân dân thông qua các kênh truyền thông, kể cả MXH. Những ý kiến phản ứng, trong đó có một số ý kiến bày tỏ thái độ cực đoan, phản đối dự án xây dựng nhà hát, phần lớn đều do người dân chưa nắm được đầy đủ thông tin. Theo đó, kỳ họp HĐND thành phố vừa qua đã bàn bạc, thông qua rất nhiều nội dung quan trọng. Dự án xây dựng nhà hát chỉ là một trong số những hạng mục đầu tư quan trọng được thông qua. Những thông tin trên MXH cho rằng HĐND họp bất thường để gấp rút triển khai dự án nhà hát là thiếu chính xác. Đây là dự án đã được xây dựng, triển khai từ lâu. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã xong nên UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua để triển khai xây dựng.

Phối cảnh khu đô thị Thủ thiêm và vị trí triển khai dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (HBSO). Ảnh: Tư liệu.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết thêm: Ý tưởng xây dựng nhà hát có từ sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Việc hiện thực hóa ý tưởng bằng dự án cụ thể đã được triển khai cách đây 15 năm, tức là dự án đã được triển khai từ 3 nhiệm kỳ trước. Ban đầu, lãnh đạo thành phố dự định triển khai dự án tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, nhưng địa điểm này hẹp, không phù hợp. Tiếp đó, dự án được điều chỉnh địa điểm và dự kiến xây dựng tại Công viên 23-9. Tuy nhiên, sau khi tổ chức hội thảo, các chuyên gia văn hóa cho rằng địa điểm này ồn ào, không phù hợp để xây dựng nhà hát. Khi quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2), thành phố xác định triển khai dự án nhà hát tại khu vực này cùng với nhiều dự án trọng điểm khác. Địa điểm chọn triển khai dự án hiện tại nhận được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, nhất là giới chuyên gia. Đây là thời điểm chín muồi để triển khai dự án, vì thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết. Bên cạnh đầu tư các công trình phát triển kinh tế-xã hội, thành phố cần có sự đầu tư xứng đáng cho văn hóa để bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững.

Trả lời câu hỏi, việc đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để xây nhà hát trong bối cảnh hiện nay liệu có phù hợp? Người phát ngôn UBND thành phố cho rằng, đầu tư ngân sách để phát triển thành phố nằm trong chiến lược chung đã được xác định trong 7 chương trình đột phá, được xác định tại Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có chương trình đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, chỉnh trang đô thị. Kinh phí đầu tư xây dựng nhà hát được lấy từ nguồn bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngân sách đầu tư các dự án cấp bách về hạ tầng giao thông, chống ngập nước…

Việc HĐND họp bất thường là hoàn toàn bình thường. Năm nào cũng vậy, ngoài những kỳ họp thường kỳ, HĐND thành phố sẽ có những kỳ họp bất thường để giải quyết các vấn đề đặt ra. Tại kỳ họp bất thường vừa rồi, HĐND thành phố giải quyết nhiều vấn đề quan trọng. Riêng lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình cũng có nhiều dự án được thông qua, như: Xây dựng các bệnh viện đa khoa tại các quận: Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi… và một số dự án đầu tư công đợt 1-2018. Như vậy, việc thông qua dự án xây dựng nhà hát hoàn toàn không có gì là bất thường. Hoàn toàn không có chuyện thành phố tập trung cho dự án nhà hát mà coi nhẹ các công trình khác. “Chúng ta triển khai đồng bộ nhiều chương trình, dự án vì sự phát triển của thành phố. Bên cạnh chăm lo an sinh xã hội, cần phải đẩy nhanh các chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố”-ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Cần cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tới người dân

Đại diện lãnh đạo HĐND TP Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nhìn nhận, để xảy ra những phản ứng đa chiều, trong đó có không ít ý kiến bày tỏ thái độ cực đoan, phản đối trên MXH, khiến các phần tử cơ hội, phản động lợi dụng thổi phồng, xuyên tạc, bóp méo sự thật… là do người dân còn thiếu thông tin. Trao đổi với lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí cũng cho rằng, trước khi triển khai các chương trình, dự án lớn, HĐND, UBND thành phố cần chỉ đạo các ban, ngành chức năng tổ chức tốt công tác truyền thông, giúp người dân kịp thời nắm được tổng thể vấn đề, tránh để xảy ra tình trạng “thầy bói xem voi”, dẫn đến những phản ứng cực đoan, thiếu tính xây dựng, nhất là trên MXH, để kẻ xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, tất cả các chương trình phát triển của thành phố đều hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, vì quyền lợi của nhân dân. TP Hồ Chí Minh là đầu tàu của cả nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, nơi tập trung nhiều cơ quan quốc tế và cộng đồng chuyên gia, nguồn nhân lực lao động chất lượng cao đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong những năm qua, việc đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, việc đầu tư cho phát triển văn hóa vẫn chưa thực sự tương xứng. Việc có một nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch xứng tầm, nơi sáng tác, biểu diễn, đào tạo nghệ thuật hàn lâm là nhu cầu tất yếu của sự phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Để có sự đồng thuận cao từ các tầng lớp nhân dân, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo ngành tuyên giáo và các ban, ngành chức năng của thành phố cần đổi mới công tác truyền thông, kịp thời đưa các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố đến với người dân, công khai, minh bạch.

LỮ NGÀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cung-cap-thong-tin-day-du-kip-thoi-tao-dong-thuan-trong-nhan-dan-551837