Cụm tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Tây Nguyên

Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai – 2018. Ảnh: Internet

Tại Đắk Lắk: Ngày 22/2, tại đình Thịnh Lang, xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột), cộng đồng người Mường đã tổ chức Lễ hạ nêu mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Phần lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức cúng Thành hoàng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, xóm làng bình yên no ấm, mùa màng bội thu... Sau phần lễ, mọi người bắt đầu phần hội với nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, như: kéo co, đấu vật, tung còn, nhảy bao bố, leo cột mỡ… Đông đảo người dân các làng Mường: Cao Sơn, Thịnh Lang, Lạc Sơn, Mường Bi cùng đông đảo du khách và người dân vùng lân cận đến chung vui. Đây là một nét đẹp văn hóa luôn được đồng bào dân tộc Mường sinh sống tại đây gìn giữ, phát huy và cũng là dịp để thu hút du khách, người dân về chung vui và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường.

Tại Đắk Nông: Trong khuôn khổ Hội Xuân Mậu Tuất 2018, ngày 23/2, tại hồ Trung tâm (Gia Nghĩa) đã diễn ra Giải đua thuyền Kayak tỉnh Đắk Nông mở rộng năm 2018 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức. Theo đó, gần 40 vận động viên (VĐV) của 10 đoàn đến từ các tỉnh, thành: Đà Nẵng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Hậu Giang, Thái Bình, Đắk Nông đã tham gia tranh tài ở 3 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, với các cự ly 200m, 500m.

Cũng tại Đắk Nông: Ngày 24/2, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức bế mạc Hội Xuân Mậu Tuất năm 2018 với Chủ đề “Sắc Xuân trên cao nguyên M’Nông”. Hội xuân là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động này nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, giá trị văn hóa của 40 dân tộc anh em đang sinh sống trên mảnh đất Đắk Nông đến người dân, du khách. Hội Xuân Mậu Tuất năm 2018 thu hút hơn 400 nghệ nhân, vận động viên, đoàn viên, thanh niên cùng hàng ngàn người dân địa phương tham dự. Trong khuôn khổ Hội Xuân đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm nét đặc trưng của người M’Nông như: Diễn tấu cồng chiêng, thi ẩm thực, múa dân gian, trình diễn trang phục đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại Gia Lai: Ngày 23/2, Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai – 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đã diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Trên 100 nghệ nhân cùng đông đảo người dân đã tham dự hoạt động văn hóa ý nghĩa này, qua đó góp phần bảo tồn các di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động như: Biển diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa khèn của người Mông, múa xòe và hát giao duyên của người Mường, múa cấp sắc và hát then, đàn tính của người Tày, Nùng, biểu diễn múa sạp của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái; giới thiệu nghề dệt truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Chỉ; trình diễn nghệ thuật nặn tò he, viết thư pháp của người Kinh… Ngoài ra, tại lễ hội còn có các trò chơi dân gian như ném còn, trèo cây lấy thưởng, giã gạo, đi cà kheo, kéo co…

Tại Kon Tum: Sáng 25/2, tại đập Mùa Xuân (xã Đăk Ui), UBND huyện Đăk Hà tổ chức Giải đua thuyền độc mộc năm 2018. Lần đầu tiên được tổ chức, Giải đua thuyền độc mộc huyện Đăk Hà thu hút hàng ngàn người dân đến xem, cổ vũ. Tham gia giải có hơn 50 vận động viên đến từ 10 đội thuộc các xã, thị trấn trong huyện. Kết quả, các vận động viên đội xã Đăk Mar giành giải Nhất ở tất cả các nội dung: đơn nam 100m, đôi nam 100m và đôi nam 200m; đồng thời giành giải Nhất toàn đoàn. Giải nhì toàn đoàn thuộc về đội xã Đăk Ui. Đội xã Đăk Ngọk đạt giải Ba toàn đoàn

Cũng tại Kon Tum: Ngày 25/2, xã Đăk Ngọk (huyện Đăk Hà) tổ chức Hội Xuân với các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, bịt mắt đập niêu... thu hút rất đông đồng bào các dân tộc tham gia. Nhân dịp này, UBND xã tổ chức giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương như nếp cẩm, rượu ghè nếp cẩm, chè nếp cẩm, cơm lam... và sản phẩm cà phê của HTX Hải Tình (thôn Đăk Bình). Hội Xuân không chỉ thực sự là ngày hội đoàn kết, vui đón năm mới; mà còn là dịp bảo tồn, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Lan Phạm (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-cinet/cum-tin-van-hoa-noi-bat-tai-cac-tinh-tay-nguyen-282092.html