Cụm tin SEA Games 31: Hà Tĩnh trình diễn bay khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31

Nghi lễ xin lửa rước đuốc của SEA Games 31; Hà Tĩnh trình diễn bay khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31; Tập trung xử lý ô tô dừng, đỗ khu vực dẫn đoàn tham dự SEA Games 31 ... là những tin tức đáng chú ý về SEA Game 31.

NGHI LỄ XIN LỬA RƯỚC ĐUỐC CỦA SEA GAMES 31

Vào chiều 6/5, tại Hà Nội, nghi lễ xin lửa thắp sáng SEA Games 31 diễn ra với sự tham gia của 11 vận động viên tiêu biểu tượng trưng cho 11 nước tham dự SEA Games 31. Đoàn diễu hành tập trung bắt đầu di chuyển từ Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đến Lăng Bác đặt vòng hoa tưởng niệm và sau đó di chuyển về khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ xin lửa. Sau đó, lửa sẽ được đưa về sân Mỹ Đình và được lưu giữ đến ngày khai mạc.

HÀ TĨNH TRÌNH DIỄN BAY KHINH KHÍ CẦU CHÀO MỪNG SEA GAMES 31

Ngày 7/5, tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trình diễn bay khinh khí cầu “Cuộc dạo chơi của sao la - kỳ lân Châu Á", ”Vũ Quang - ngôi nhà của sao la” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Đây là sự kiện được đông đảo bà con nhân dân hết sức vui mừng, chào đón với niềm tự hào là quê hương sao la được chọn làm linh vật tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ngay sau lễ khai mạc là màn trình diễn bay khinh khí cầu tại đập chính hồ Ngàn Trươi Vũ Quang. Ngoài ra còn có chương trình giao lưu “Sao la với nhân dân huyện Vũ Quang” diễn ra vào tối nay và bay khinh khí cầu tại sân vận động huyện Vũ Quang.

TẬP TRUNG XỬ LÝ Ô TÔ DỪNG, ĐỖ KHU VỰC DẪN ĐOÀN THAM DỰ SEA GAMES 31

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến, nơi diễn ra các môn thi đấu cũng như các địa điểm ăn, nghỉ của các đoàn đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á 31, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tập trung lực lượng xử lý các vi phạm dừng đỗ dọc các tuyến đường hướng đi sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khách sạn Grand Plaza và khách sạn Novotel.

Từ ngày 6/5, Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai các tổ tuần tra lưu động xử lý hàng chục trường hợp dừng đỗ sai quy định. Đây là những tuyến đường có bề mặt diện tích rộng, do vậy nhiều chủ phương tiện đã tùy tiện dừng, đỗ, gây cản trở giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm, có thể gây ùn tắc cục bộ.

Ngoài việc bố trí tổ tuần tra lưu động xử lý các phương tiện vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn xây dựng các kịch bản, đưa ra các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình đón, dẫn các đoàn đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên. Khi xảy ra các tình huống, các tổ lưu động của cảnh sát giao thông sẽ ngay lập tức xử lý, chủ động giải quyết kịp thời, đảm bảo các đoàn đi được thông suốt và an toàn.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cum-tin-sea-games-31-ha-tinh-trinh-dien-bay-khinh-khi-cau-chao-mung-sea-games-31