Cụm tin quốc tế 11/1: WHO khuyến nghị đeo khẩu trang trở lại

WHO khuyến nghị đeo khẩu trang trở lại; Ecuador ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người;... là những tin tức quốc tế nổi bật có trong cụm tin quốc tế ngày 11/1.

UKRAINE TƯỚC QUỐC TỊCH CÁC TÀI PHIỆT THÂN NGA

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tước quốc tịch nhiều nhân vật quyền lực thân Nga.

Trong số 4 chính trị gia Ukraine bị tước quyền công dân, có nhà tài phiệt Viktor Medvedchuk, được cho là có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Putin. Ông Medvedchuk, lãnh đạo đảng “Đối lập vì Cuộc sống” của Ukraine, được cho là đã trở nên giàu có nhờ nguồn dầu mỏ Nga và mối quan hệ thân cận với Điện Kremlin. Ông này đã được Ukraine chuyển cho phía Nga trong đợt trao đổi tù nhân giữa hai nước hồi tháng 9/2022.

WHO KHUYẾN NGHỊ ĐEO KHẨU TRANG TRỞ LẠI

Trước tình hình ngày càng gia tăng số ca nhiễm mới liên quan đến biến thể XBB.1.5 của Omicron, WHO đã khuyến nghị người dân nên sử dụng khẩu trang trở lại trên các chuyến bay đường dài để đảm bảo an toàn. Tại Mỹ, biến thể phụ XBB.1.5 hiện chiếm 27,6% số ca nhiễm. Trong khi đó, XBB.1.5 cũng đang dần gia tăng ảnh hưởng tại Châu Âu.

ECUADOR GHI NHẬN CA NHIỄM CÚM GIA CẦM ĐẦU TIÊN Ở NGƯỜI

Hãng tin Reuters cho biết, Bộ Y tế Ecuador ghi nhận ca mắc cúm gia cầm đầu tiên ở người tại nước này. Bệnh nhân là một bé gái 9 tuổi, sống tại tỉnh Bolivar, miền trung Ecuador. Bộ Y tế Ecuador cho biết trước đó bệnh nhân đã có tiếp xúc trực tiếp với động vật mang mầm bệnh. Hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nào mắc bệnh cúm gia cầm ở người.Hiện nay, khu vực xuất hiện mầm bệnh đang được Bộ Y tế Ecuador theo dõi chặt chẽ về tình trạng lây nhiễm.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cum-tin-quoc-te-111-who-khuyen-nghi-deo-khau-trang-tro-lai