Cụm thi đua số III tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Chiều 6/11, tại UBND quận Đống Đa, Cụm thi đua số III gồm 6 quận (Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo của Cụm thi đua số III, năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của cụm tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và ngày càng hoạt động thiết thực, hiệu quả. Điều này góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, nhân rộng. Công tác khen thưởng tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, đã bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp Nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực công tác, hoạt động. Việc tổ chức, tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, các thành tích đột xuất được kịp thời khen thưởng đã có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Ngoài ra, hoạt động thi đua của cụm đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra và tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của TP, từng quận. Việc ký kết giao ước thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể đã trở thành việc làm thường xuyên, mục tiêu phấn đấu của mỗi đơn vị, cá nhân và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp các lĩnh vực.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cụm 9 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 35.440 tỷ đồng và ước thực hiện năm đạt hơn 45.997 tỷ đồng (bằng 108,28% kế hoạch TP giao). Trong 9 tháng đầu năm, các quận thuộc cụm đã thẩm định, xét cấp tổng số 791 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn. Công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý các công trình xây dựng vi phạm được tiến hành thường xuyên…

Sang năm 2019, Cụm thi đua số III xác định thường xuyên phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực từ hoạt động xã hội hóa, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững…

Tin, ảnh: Trần Long

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cum-thi-dua-so-iii-tong-ket-phong-trao-thi-dua-nam-2018-329203.html