Cụm thi đua số 7 'Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn'

Ngày 16-8, tại Học viện Biên phòng, Cụm thi đua số 7 BĐBP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018. Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Danh Anh

Cụm thi đua số 7 gồm 8 đơn vị: Học viện Biên phòng, Trường Trung cấp Biên phòng 1, Trường Trung cấp Biên phòng 2, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Trường Trung cấp Nghề số 11 BĐBP, Trung tâm Huấn luyện BĐBP, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường Thành, Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải.

Năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai phong trào thi đua Quyết thắng tích cực, toàn diện, có chiều sâu với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn”, tập trung vào các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Quân đội và lực lượng BĐBP như chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 59 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 29 năm Ngày Biên phòng toàn dân…

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Danh Anh

Từ việc thực hiện thiết thực, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng ở các đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên, đột kích, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ đó, công tác giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đơn vị đi vào nề nếp, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, tiêu biểu như: Học viện Biên phòng, Trường Trung Biên phòng I, trường Trung cấp Biên phòng 2, Trung tâm Huấn luyện BĐBP.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh đánh giá cao các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã có sự quan tâm sâu sát công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Các nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh việc áp dục công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. Công tác nghiên cứu khoa học thu được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt Học viên Biên phòng đã có công trình khoa học cấp Nhà nước và nhiều cá nhân đoạt giải “Tuổi trẻ sáng tạo”. Khối doanh nghiệp, công tác sản xuất, kinh doanh ngày một phát triển, thu nhập của cán bộ ổn định. Ngoài ra, các đơn vị đã đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp và nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Trường Trung cấp nghề số 11 bàn giao đơn vị Cụm trưởng cho Trung tâm Huấn luyện BĐBP. Ảnh: Danh Anh

Đồng chí Phó Tư lệnh, yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng và đưa công tác này vào thực chất, có chiều sâu; xây dựng phong trào thi đua Quyết thắng ngày một hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng các điển hình tiên tiến trong các đơn vị...

Danh Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cum-thi-dua-so-7-doan-ket-ky-cuong-sang-tao-an-toan/