Cụm thi đua số 6 nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

Ngày 4/8, tại Hà Nội, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, đại diện đơn vị Cụm trưởng chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an gồm các đơn vị: Văn phòng Bộ Công an; Cục Đối ngoại; Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên quan tâm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Các đơn vị trong Cụm thi đua tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an sinh xã hội trong đợt cao điểm cả nước phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã tổ chức nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng dịch bệnh...

Phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” trong Cụm thu đua số 6 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về biện pháp tổ chức, đề ra được các nội dung, chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động cụ thể, triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; bám sát nhiệm vụ chính trị và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong Cụm đã thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; hoàn thành tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và lựa chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND.

Hưởng ứng lời kêu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các đơn vị, hoạt động thi đua văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động sinh hoạt chính trị tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các yếu tố thời gian, thời tiết nhưng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đoàn tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI năm 2020 của Cụm thi đua đã đạt được giải cao.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và nhiều vấn đề liên quan đến các mặt công tác.

Các đơn vị trong cụm thi đua tăng cường phối hợp, tạo khí thế và động lực mới, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2020), các đợt sinh hoạt chính trị với hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm riêng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; phát huy tính tiên phong, xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ

H.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cum-thi-dua-so-6-khoi-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-cong-an-so-ket-phong-trao-thi-dua-6-thang-dau-nam-2020-605801/