Cụm thi đua số 6 - Công an thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Ngày 8-12, Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022.

Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội gồm 5 đơn vị thuộc khối các đơn vị không có chức năng quản lý chuyên ngành, với những đặc thù, đặc trưng riêng trong thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ, thông tin, truyền thông…

Đại tá Mai Tùng Lâm, Trưởng phòng PB01, đơn vị Cụm trưởng chủ trì phần thảo luận tại hội nghị

Đại tá Mai Tùng Lâm, Trưởng phòng PB01, đơn vị Cụm trưởng chủ trì phần thảo luận tại hội nghị

Trong năm 2022, kết quả công tác của các đơn vị trong Cụm đã góp phần vào thành tích chung của CATP, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31); tham gia có hiệu quả vào kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm của CATP; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của đợt thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - lá chắn phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, chung sức vì cộng đồng”; phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân - “Lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ; mưu trí, dũng cảm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng PX04 (Cụm phó Cụm thi đua) trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc Cụm thi đua số 6

Năm 2022, các đơn vị trong Cụm đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các nội dung 4 đợt thi đua của CATP và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo, Tổ chức cán bộ, Hậu cần - Kỹ thuật CAND... Chủ động tham mưu trên các lĩnh vực công tác an ninh, kỹ thuật nghiệp vụ; ngoại tuyến; thông tin truyền thông; đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 của 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 đã diễn ra sôi nổi với những hành động thiết thực, hiệu quả, trong đó coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xác định rõ mục tiêu, nội dung, khẩu hiệu hành động sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung công tác trọng tâm, hướng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 thống nhất tập trung triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm trong năm 2023. Theo đó, hưởng ứng, phát động, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với những hình thức, biện pháp sát hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Bàn giao đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 6 năm 2023

Chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ trọng tâm và đột xuất; không ngừng đổi mới, nâng cao công tác thi đua - khen thưởng; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua của đơn vị và thực hiện tốt kế hoạch công tác do đoàn thể cấp trên hướng dẫn; đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt để thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động chung; tổ chức thực hiện các công trình, phần việc của đoàn thể gắn với thực hiện các phong trào thi đua.

Cũng tại hội nghị, 5 đơn vị đã suy tôn Phòng PX04 là đơn vị Cụm trưởng và Phòng Ngoại tuyến là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 6 năm 2023.

Châu Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cum-thi-dua-so-6-cong-an-thanh-pho-ha-noi-thuc-hien-tot-cac-nhiem-vu-chinh-tri-duoc-giao-post525346.antd